Australia hoan nghênh bài phát biểu hối lỗi của Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã hoan nghênh bài phát biểu của ngơời đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra ngày 14/8, trong đó bày tỏ hối lỗi sâu sắc về những hành động trong thế chiến thứ 2.
Australia hoan nghênh bài phát biểu hối lỗi của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã hoan nghênh bài phát biểu của ngơời đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra ngày 14/8, trong đó bày tỏ hối lỗi sâu sắc về những hành động của nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi cho rằng nó giúp các nước khác dễ chấp nhận cam kết của Nhật Bản cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong tuyên bố ngày 15/8, Thủ tướng Abbott cho biết trong 70 năm qua, Australia và Nhật Bản đã tạo được mối quan hệ đặc biệt dựa trên tình bạn, sự tin cậy và những giá trị được chia sẻ.

Cả hai nước đều thống nhất trong một cam kết hướng tới dân chủ, nhân quyền, quy định của luật pháp và trên tất cả là hòa bình.

Ông Abbott cho rằng lời xin lỗi của Thủ tướng Abe được xây dựng trên những tuyên bố của chính phủ tiền nhiệm.

Ông nói: “Những lời của Thủ tướng Abe tạo sự dễ dàng hơn cho các nước khác chấp nhận cam kết của Nhật Bản về một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả và giúp củng cố tình hữu nghị của chính nước họ với Nhật Bản”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục