Australia mua máy bay chiến đấu Super Hornet

Chiếc máy bay chiến đấu đa năng F/A-18F Super Hornet được không quân Australia mua theo thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD ký năm 2007.
Hãng thông tấn AAP của Australia ngày 9/7 đưa tin Tập đoàn Boeing đã chính thức cho ra mắt chiếc máy bay chiến đấu đa năng F/A-18F Super Hornet đầu tiên, sản xuất theo đơn đặt hàng của Australia trong một thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD ký năm 2007.
 
Super Hornet, tên gọi trong Không quân Mỹ là "Rhino", là loại máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi có thể tham gia không chiến và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Đây được coi là một trong những loại máy bay chiến đấu tiên tiến trên thế giới hiện nay, như F-35 JSF và F-22 Raptor.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đang đặt mua 24 chiếc Super Hornet để thay thế loại máy bay F-111 hết hạn sử dụng vào cuối năm 2010 trong khi chờ tiếp nhận những chiếc JSF đầu tiên vào giữa thập niên sau.
 
Dự kiến, 12 chiếc Super Hornet đầu tiên sẽ được biên chế vào Phi đoàn Không quân số 1 đóng tại căn cứ Amberley ở bang Queensland để sẵn sàng chiến đấu vào cuối năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục