Australia phát triển khả năng đối phó với mối đe dọa Triều Tiên

Australia công một bản báo cáo nghiên cứu khoa học lập luận rằng quân đội nước này cần phải hiểu rõ hơn về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên tăng.
Australia phát triển khả năng đối phó với mối đe dọa Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/4, Trường Cao đẳng Quốc phòng Australia (ADC) đã công một bản báo cáo nghiên cứu khoa học lập luận rằng quân đội Australia cần phải hiểu rõ hơn về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ngày một gia tăng.

Đại úy Alan Lawrence thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia (RAAF), người đứng đầu nhóm nghiên cứu này, cho rằng “khả năng ngày càng đáng tin cậy về việc Triều Tiên” thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo “làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và xung đột trên bán đảo Triều Tiên, trong đó sẽ có những tác động đáng kể đối với lợi ích an ninh quốc gia Australia.”

Tài liệu dày 25 trang này không phản ánh quan điểm chính thức của Bộ Quốc phòng hay Chính phủ Australia, nhưng có đưa ra các tùy chọn chính sách cho Australia để đối phó với mối đe dọa vũ khí hạt nhân Triều Tiên, bao gồm cả ngoại giao và quân sự.

[Australia​: Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân vào nước láng giềng]

Hầu hết các khuyến nghị chính sách tập trung vào phát triển cách tiếp cận ngoại giao mới đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, tài liệu nhấn mạnh Lực lượng Quốc phòng Australia phải phát triển một sự hiểu biết tốt hơn về phòng thủ tên lửa đạn đạo, bao gồm trao đổi nhân sự với các lực lượng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Ngoài ra, tài liệu này cũng cho rằng việc tham gia các cuộc diễn tập cường độ cao với các lực lượng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ “rất có ích trong trường hợp ADF được yêu cầu hỗ trợ các hoạt động của đồng minh trên bán đảo Triều Tiên.”

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết chính phủ nước này đang đánh giá mối đe dọa Triều Tiên “một cách rất nghiêm túc.”

Trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, ông Turnbull khẳng định Australia đã “thỏa thuận với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ về việc bảo vệ Australia trước một cuộc tấn công bên ngoài,” nhưng không triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục