Australia sát cánh với Mỹ ở cuộc chiến Afghanistan

Australia cam kết sát cánh với Mỹ bằng việc tăng thêm chuyên gia hỗ trợ dân sự, tăng công tác huấn luyện cảnh sát tại Afghanistan.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, Thủ tướng Australia Kevin Rudd khẳng định Canberra sẽ luôn sát cánh với Washington trong cuộc chiến tại Afghanistan.

Tuy nhiên, Australia không có ý định tăng quân mà chỉ tăng thêm các chuyên gia hỗ trợ dân sự và tăng cường công tác huấn luyện cảnh sát tại quốc gia Nam Á này.

Thủ tướng Rudd cho biết, việc tăng thêm nhân viên dân sự Australia nhằm giúp Afghanistan xây dựng lực lượng an ninh của chính nước này và ổn định nền kinh tế trong đó có cả những dự án xây dựng. Song, ông không tiết lộ chính xác số lượng chuyên gia dân sự sẽ được điều động trong đợt này.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama đã thông báo cho Thủ tướng Rudd về chiến lược mới của mình đối với cuộc chiến ở Afghanistan.

Các quan chức cho biết dự kiến ông Obama sẽ tăng từ 30.000-35.000 binh lính Mỹ trong kế hoạch của mình. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs, ông Obama đã không đề nghị Australia (hiện có khoảng 1.550 quân ở Afghanistan) tăng thêm binh sĩ tại đó.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tuyên bố Tổng thống Obama và Thủ tướng Rudd đã có ''một cuộc gặp tuyệt vời, toàn diện'' nhằm thảo luận một loạt vấn đề từ biến đổi khí hậu, kinh tế tới Afghanistan.

Cùng ngày, ba nước châu Âu là Anh, Italy và Macedonia đều khẳng định sẵn sàng triển khai thêm quân tới Afghanistan. Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết London sẽ tăng thêm 500 quân tới Afghanistan, nâng tổng số binh lính Anh tham chiến ở đây lên 10.000 quân.

Italy cũng tuyên bố tăng thêm quân tới chiến trường này song không công bố số lượng chính xác. Trong khi đó, Macedonia - một nước không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cam kết sẽ bổ sung 80 binh lính vào tháng 2/2010.

Ông Obama đã thông báo chiến lược của mình đối với cuộc chiến Afghanistan cho các nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt là các nước thành viên NATO, trong đó có Pháp, Nga và Anh.

Dự kiến, ông Obama cũng sẽ thông báo với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai - hai nhân vật có liên quan mật thiết tới tham vọng của Mỹ sớm chấm dứt cuộc chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục