Australia sẽ xin lỗi vì chính sách tước quyền làm mẹ

Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi những ai bị ảnh hưởng bởi chính sách chia lìa mẹ con.
Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi những ai bị ảnh hưởng bởi chính sách chia lìa mẹ con đối với những trường hợp “chửa hoang” trong thời gian từ năm 1950 đến 1970, một chính sách gây tranh cãi trong một đất nước Công giáo bảo thủ. Bộ trưởng Tư pháp Nicola Roxon cho biết lời xin lỗi sẽ được đưa ra trong phiên họp ngày 21/3 năm tới tại Quốc hội. Bộ trưởng Nicola Roxon cho biết: “Chính phủ đã nhận ra sai sót cũng như những nỗi đau mà chính sách đó gây ra. Thay mặt chính phủ, chúng tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi. Đây sẽ được coi là một động thái quan trọng trong việc hàn gắn những gì đã mất.” Quyết định trên được đưa ra sau khi Thượng viện yêu cầu tiến hành điều tra việc có tới khoảng 225.000 đứa trẻ đã bị buộc phải rời xa mẹ, những người đã sinh con mà chưa kết hôn, điều được coi là trái với giáo lý của nhà thờ. Những đứa trẻ sinh ra trong trường hợp đó thường được chuyển tới các gia đình họ hàng để làm con nuôi, hoặc được chuyển tới các trung tâm xã hội. Các bà mẹ thường phải ký kết việc bàn giao đứa trẻ từ trước khi chúng chào đời, do chịu sức ép từ gia đình, xã hội cũng như nhà thờ. Sau 18 tháng tiến hành điều tra, một ủy ban đã nhận được hàng trăm tường trình cũng như thẩm vấn rất nhiều nhân chứng. Có một số bà mẹ cho biết họ bị quản thúc và bị cho uống thúc ngủ để người ta bắt lấy đứa con khỏi vòng tay mẹ. Số khác cho biết họ không còn lựa chọn nào khác và chấp nhận đầu hàng trước áp lực của gia đình và xã hội. Nhiều năm sau khi cho con nuôi, những người mẹ gặp nhiều khó khăn trong việc đoàn tụ. Vì nhiều đứa trẻ đã được thay tên đổi họ sao cho giống với tên của cha mẹ nuôi, một hành động bị chỉ trích là cố tình “xóa mọi dấu vết”./.
Australia sẽ xin lỗi vì chính sách tước quyền làm mẹ ảnh 1
Bà Trish Large là một trong 150 ngàn phụ nữ đã bị tước đoạt quyền làm mẹ

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục