Australia thua New Zealand vụ kiện táo nhập khẩu

Australia đã thua trong vụ kháng cáo phản đối phán quyết của WTO yêu cầu thay đổi các hạn chế đối với táo nhập khẩu từ New Zealand.
Australia đã thua trong vụ kháng cáo phản đối phán quyết trước đó của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu nước này thay đổi các hạn chế đối với táo nhập khẩu từ New Zealand.

Thông báo ngày 29/11 của Tòa Thượng thẩm WTO cho biết tòa này giữ nguyên tuyên án trước đó rằng những biện pháp an toàn thực phẩm mà Australia áp đặt đối với táo nhập khẩu từ New Zealand "không phù hợp" với các quy định buôn bán quốc tế và vì thế cần được thay đổi.

Theo các quy định này, bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào phải dựa trên đánh giá thỏa đáng về nguy cơ có thể xảy ra. Việc đánh giá này phải sử dụng các biện pháp được quốc tế công nhận cũng như những bằng chứng khoa học liên quan.

Australia áp đặt lệnh cấm nhập khẩu táo từ New Zealand hồi đầu những năm 90, sau khi bùng phát bệnh thối lê, táo và bệnh sâu cuốn lá.

Năm 2006, Canberra đã hủy lệnh cấm trên, nhưng vẫn áp đặt một số hạn chế mà Wellington cho là gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu táo của nước này, dẫn đến việc New Zealand năm 2007 kiện Australia lên WTO.

Trong quá trình phân xử, WTO ủng hộ phần lớn các cáo buộc của New Zealand, cho rằng các biện pháp an toàn thực phẩm của Australia vi phạm các quy định buôn bán quốc tế.

Xuất khẩu táo của New Zealand sang Australia ước tính trị giá khoảng 36 triệu USD/năm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục