Australia: Uy tín Công đảng cao nhất kể từ năm 2010

Thủ tướng Australia đã giúp Công đảng cầm quyền giành thêm hai điểm ủng hộ của cử tri, nâng mức ủng hộ lên 40%.
Kết quả thăm dò dư luận của Galaxy công bố ngày 28/7 cho thấy Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã giúp Công đảng cầm quyền giành thêm hai điểm ủng hộ của cử tri, nâng mức ủng hộ lên 40%, cao nhất kể từ năm 2010.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tác động chủ yếu dẫn tới thành tích này là cách xử lý cứng rắn trong vấn đề người nhập cư mà Chính quyền Thủ tướng Rudd đang theo đuổi.

[Australia: Uy tín Công đảng cầm quyền tăng mạnh]

Ông Rudd cũng dự kiến công bố một chương trình kinh tế lớn, khiến những đồn đoán về ngày bầu cử diễn ra cuối tháng Tám tới bị loại bỏ.

Liên minh hai đảng Tự do - Quốc gia đối lập cho rằng ông Rudd nên sớm ấn định ngày bầu cử để tạo tâm lý ổn định cho các doanh nghiệp cũng như của cử tri.

Hiện tỷ lệ ủng hộ đối với Liên đảng là 44%.

Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò nội bộ cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Công đảng và Liên đảng đối lập là ngang nhau (50/50), đồng nghĩa với nguy cơ Australia sẽ có một Quốc hội treo, bị phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm của các nghị sỹ độc lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục