Australia-Trung Quốc ký thỏa thuận hơn 41 tỷ USD

Australia đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Trung Quốc với tổng trị giá kỷ lục khoảng 41,3 tỷ USD.
Ngày 18/8, Australia đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Trung Quốc với tổng trị giá kỷ lục 50 tỷ đôla Australia (khoảng 41,3 tỷ USD).

Đây là thỏa thuận cung cấp khí đốt lớn nhất trong lịch sử Australia và cũng là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất ở nước này.

Theo thỏa thuận được ký giữa Tập đoàn Năng lượng ExxonMobil của Australia và Công ty dầu khí PetroChina của Trung Quốc, mỗi năm ExxonMobil sẽ cung cấp cho PetroChina 2,25 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng khai thác từ khu mỏ Gorgon ở bang Tây Australia trong thời gian 20 năm, bắt đầu từ năm 2015.

Phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ ký thỏa thuận trên, Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng Australia Martin Ferguson nhấn mạnh thỏa thuận này có giá trị lớn đối với kinh tế cũng như xã hội Australia, đồng thời cho thấy quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước vẫn liên tục phát triển.

Theo ông Ferguson, thỏa thuận này một lần nữa xác nhận vị thế "siêu cường năng lượng" của Australia thông qua việc cung cấp công nghệ và năng lượng cho Trung Quốc cũng như các đối tác thương mại khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc và Australia ký thỏa thuận lịch sử này cho thấy hai bên đang duy trì cách tiếp cận hợp tác kinh tế tách bạch với những bất đồng về chính trị và ngoại giao hiện nay.

Trước đó, Australia cũng đã đạt được thỏa thuận về mức giá bán quặng sắt mới cho các công ty thép của Trung Quốc.

Theo tính toán, để phục vụ phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Trung Quốc sẽ tăng gần gấp 3 lần trong 10 năm tới, có thể lên tới khoảng 510 triệu m3/ngày vào năm 2020, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ 3 thế giới, sau Nga và Mỹ. Trong đó, nhu cầu về khí hóa lỏng sẽ vào khoảng 50 triệu tấn/năm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục