Bà Bachelet dẫn đầu ở cuộc bầu cử tổng thống Chile

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Cơ quan Bầu cử Chile cho thấy ứng cử viên đối lập Michelle Bachelet đang dẫn đầu với 46,63% số phiếu.

Theo THX/AFP, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Cơ quan Bầu cử Chile (Servel) cho thấy ứng cử viên đối lập Michelle Bachelet đang dẫn đầu với 46,63% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào ngày 17/11 ở nước này.

Với 54,63% số phiếu được kiểm, bà Bachelet, người từng giữ chức Tổng thống Chile từ năm 2006-2010, đã bỏ xa ứng cử viên của đảng Liên minh vì Chile cánh hữu cầm quyền Evelyn Matthei chỉ được 25,23% phiếu bầu.

Nếu không có ứng cử viên nào giành thắng lợi rõ ràng với hơn 50% số phiếu ủng hộ, Chile sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 vào tháng 12 tới nhằm lựa chọn người kế nhiệm đương kim Tổng thống Sebastian Pinera.

Các kết quả kiểm phiếu đến nay đều phù hợp với các cuộc thăm dò trước bầu cử rằng bà Bachelet, 62 tuổi, đại diện cho liên minh đối lập “Đa số mới” theo đường lối trung tả sẽ dẫn trước các đối thủ. Nếu tái đắc cử, bà Bachelet sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống mới vào ngày 11/3/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục