Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Huỳnh Thị Hằng, sinh năm 1975, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thay thế bà Trần Tuệ Hiền.
Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thị Hằng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ XI (kỳ họp bất thường), bầu một số chức danh quan trọng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 60/60 phiếu đồng ý.

Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước thay thế bà Trần Tuệ Hiền được miễn nhiệm, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 để giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

[Bà Trần Tuyết Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước]

Bà Huỳnh Thị Hằng, sinh năm 1975, là thạc sỹ kỹ thuật tài nguyên nước, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Bình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, ông Trần Văn Mi, Giám đốc Sở Tài chính, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 60/60 phiếu đồng ý.

Ông Trần Văn Mi sinh ngày 3/9/1968, là cử nhân kinh tế, cử nhân hành chính, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục