Bác bỏ thông tin bịa đặt, xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch để trục lợi

Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tỉnh chưa có trường hợp nào mắc nCoV, do vậy, mọi thông tin, tin đồn về những trường hợp bị nhiễm bệnh là hoàn toàn sai sự thật.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - COVID-19 (nCoV). (Nguồn: soyte.phutho.gov)
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - COVID-19 (nCoV). (Nguồn: soyte.phutho.gov)

Liên quan tin đồn về một trường hợp ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, nhiễm dịch COVID-19 (nCoV)) khiến nhiều người dân hoang mang, ngày 14/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Phú Thọ chưa có trường hợp nào mắc nCoV.

Do vậy, mọi thông tin, tin đồn về những trường hợp bị nhiễm bệnh là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin từ người dân về việc xuất hiện một ca nhiễm nCoV tại Tổ 24B, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngày 11/2 bà Bùi Thị Sen, sinh năm 1962, trú tại Tổ 24B, khu Hà Liễu, thấy huyết áp tăng 160/110mmHg, sốt 38,3 độ C (bà Sen tự đo tại nhà) nên nhờ con gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe.

Do đi qua ổ dịch ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nên bà Sen được chuyển tới Trung tâm cách ly tập trung thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi, điều trị.

Ngày 12/2 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lấy mẫu bệnh phẩm của bà Sen chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định.

Trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm, bà Sen hoàn toàn tỉnh táo, không sốt, không ho, không có dấu hiệu nghi ngờ mắc nCoV. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho thấy bà Sen có phản ứng âm tính với nCoV.

Ngày 13/2, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

[Nghiêm khắc xử lý các đối tượng đưa tin bịa đặt về dịch bệnh nCoV]

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải được đề nghị chỉ đạo Ban quản lý xe khách và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thực hiện nghiêm một số yêu cầu như trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh, dung dịch súc miệng cho lái xe, phụ xe và hành khách.

Đồng thời yêu cầu lái xe, phụ xe và toàn bộ hành khách trên xe phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình, phải sát khuẩn ở tay khi lên và xuống xe (nếu hành khách không hợp tác, nhà xe phải từ chối phục vụ); khi lái xe, phụ xe bị sốt kèm theo dấu hiệu bệnh lý hô hấp (ho, khó thở) hoặc khi lái xe, phụ xe phát hiện hành khách có biểu hiện nêu trên thì lái xe, phụ xe phải gọi điện thông báo về đường dây nóng phòng chống COVID-19 của Sở Y tế: 18009275 (cuộc gọi miễn phí) để được tư vấn, hỗ trợ và xử lý theo quy trình.

Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu lái xe, phụ xe và hành khách không tung tin đồn thất thiệt nhằm gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sở Y tế đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách và tại các bến xe khách trên địa bàn.

Sáng 14/2, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Dương Kim Huệ, sinh năm 1962, trú ở ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền,” được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng tuyên truyền, giáo dục để bà Huệ không tái phạm.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 9/2 vừa qua, Công an huyện Phú Tân nhận được tin báo của Công an xã Phú Thạnh về trường hợp bà Trần Thị Mai, sinh năm 1984, trú ở ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cung cấp thông tin vè việc bà Dương Kim Huệ bị nhiễm dịch bệnh COVID-19, hiện đang đi trên xe khách H.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về nhà tại ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh.

Công an huyện Phú Tân phối hợp với Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Tân, cùng Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách H.T đang trong lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh về nhà bà Huệ tại Tổ 12, ấp Phú Lộc để kiểm tra.

Bác bỏ thông tin bịa đặt, xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch để trục lợi ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Việc kiểm tra sức khỏe cho thấy, bà Huệ không có biểu hiện bất thường liên quan đến dịch bệnh COVID-19 nên tổ công tác cho xe khách H.T tiếp tục hành trình về thị xã Tân Châu.

Làm việc tại cơ quan Công an, bà Dương Kim Huệ thừa nhận, do đang nợ bà Trần Thị Mai 12 triệu đồng và vừa bị thôi việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, lo lắng về món tiền chưa có trả nên bà tung tin bản thân bị nhiễm nCoV để "hoãn nợ."

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Tân, việc bà Dương Kim Huệ tung tin thất thiệt đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh-trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân về dịch bệnh COVID-19, bà này phải bị xử phạt để giáo dục, răn đe.

Ngày 14/2, Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang không bảo đảm quy định.

Theo đó, vào 9 giờ ngày 13/2, tổ liên ngành thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng, Cục Quản lý thị trường và Thanh tra Sở Y tế thành phố đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-310.80 do Nguyễn Quang Chính, sinh năm 1979, trú ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 350 hộp chứa 17.500 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp mang nhãn hiệu DAHAKI mà không có hóa đơn, chứng từ.

Theo xác minh ban đầu, số khẩu trang trên được sản xuất tại nhà xưởng ở Xóm 4, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất DAHAKI do Đặng Hùng Cường, sinh 1982, trú ở Xóm 2, thôn Kiều Đông, cùng xã Hồng Thái, làm Giám đốc. Số khẩu trang trên chưa được kiểm định chất lượng.

Kiểm tra nhà xưởng, tổ công tác phát hiện tại đây hai công nhân đang vận hành máy sản xuất và đóng gói khẩu trang thành phẩm để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng tạm giữ số khẩu trang trên và đình chỉ sản xuất đối với Công ty DAHAKI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục