Bắc Kinh điều chỉnh giờ làm nhằm giảm ùn tắc

Nhằm giảm ùn tắc giao thông, từ ngày 12/4, Bắc Kinh bắt đầu thực hiện quy định giờ làm việc mới từ 9 giờ tới 18 giờ hàng ngày.
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, từ ngày 12/4, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu thực hiện quy định giờ làm việc mới từ 9 giờ tới 18 giờ hàng ngày.

Quy định mới sẽ được áp dụng với các cơ quan và tổ chức trực thuộc thành phố gồm các sở, ban ngành xã hội, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, ước tính trên 810.000 người dân thủ đô Bắc Kinh sẽ đi làm và về nhà chậm hơn 30 phút so với trước đây.

Trường học, bệnh viện và các cơ quan, ban ngành trực thuộc chính quyền trung ương không là đối tượng thực hiện quy định này.

Ngoài việc điều chỉnh giờ làm, chính quyền thành phố Bắc Kinh tiếp tục áp dụng quy định hạn chế ôtô tham gia giao thông vào một ngày nhất định trong tuần và chú trọng phát triển hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm và xe buýt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục