Bắc Kinh kêu gọi Mỹ công bằng với các công ty Trung Quốc

Bắc Kinh đưa ra lời kêu gọi này sau khi Washington đang xúc tiến cấm nhà mạng China Mobile của Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho thị trường viễn thông Mỹ.
Bắc Kinh kêu gọi Mỹ công bằng với các công ty Trung Quốc ảnh 1Gian hàng của China Mobile tại Hội nghị di động thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 3/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết nước này hối thúc Washington tạo môi trường công bằng cho các công ty Trung Quốc hoạt động kinh doanh tại Mỹ, sau khi Washington đang xúc tiến cấm nhà mạng China Mobile của Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho thị trường viễn thông Mỹ.

Trước đó một ngày, trong một tuyên bố được đăng trên trang web, Cơ quan Thông tin và truyền thông quốc gia Mỹ (NTIA) khuyến cáo Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) nên bác đơn xin cung cấp các dịch vụ viễn thông giữa Mỹ và các nước khác mà China Mobile đã nộp hồi năm 2011.

Tuyên bố nhấn mạnh sự tham gia của China Mobile tại thị trường Mỹ "không thể giải quyết được" những quan ngại xung quanh những nguy cơ đối với việc thực thi pháp luật và các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Trong khuyến cáo của mình, NTIA cho rằng đơn xin của China Mobile đặt ra "những rủi ro lớn và không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia và việc thực thi pháp luật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục