Bắc Kinh lên tiếng vụ Philippines phạt tù ngư dân Trung Quốc

Trung Quốc đã yêu cầu Philippines đảm bảo "quyền lợi chính đáng" của 12 ngư dân Trung Quốc vừa lĩnh án tù dài hạn vì đánh bắt cá trái phép tại Philippines.
Bắc Kinh lên tiếng vụ Philippines phạt tù ngư dân Trung Quốc ảnh 1Tàu cá của ngư dân Trung Quốc bị tạm giữ ở Philippines (Nguồn: MSN Philippines)

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/8, Trung Quốc đã yêu cầu Philippines đảm bảo "quyền lợi chính đáng" của 12 ngư dân Trung Quốc vừa lĩnh án tù dài hạn vì đánh bắt cá trái phép tại Philippines.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Kể từ khi họ bị bắt trong vùng biển Philippines hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã hối thúc Philippines xử lý vụ việc một cách công bằng theo pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ cũng như đối xử nhân đạo".

Một tòa án tại tỉnh Palawan ở miền Tây Philippines đã tuyên bố 12 ngư dân Trung Quốc phạm tội đánh cá trái phép và kết án thuyền trưởng cùa tàu cá 12 năm tù giam và mỗi thành viên thủy thủ đoàn từ 6 đến 10 năm, đồng thời phạm mỗi người 100.000 USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục