Bắc Ninh hỗ trợ dự án Samsung Electronic Việt Nam

Bắc Ninh hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng để xây dựng nhà máy sản xuất của Samsung Electronics Việt Nam 3 với tổng số tiền hơn 346 tỷ đồng.
Tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức mới đây đã thông qua Tờtrình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ ngân sách xây dựng kếtcấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong I nhằm hỗ trợ kinh phí thuê hạtầng đối với Dự án Samsung Electronics Việt Nam 3 (SEV3), đầu tư bổ sung vốn 1 tỷUSD của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Bắc Ninh hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng cho diện tích gần 560.000m2để xây dựng nhà máy sản xuất và các công trình phúc lợi xã hội của SEV3 với tổngsố tiền khoảng hơn 346 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ 5 năm liên tục với mức hỗ trợhàng năm tối đa không quá 60% số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách Nhànước.

Dự án SEV3 được triển khai tại Khu công nghiệp Yên Phong I với mục tiêu đầutư nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử công nghệ cao trên dây chuyền côngnghệ điều khiển theo chương trình, các thiết bị được cập nhật mới nhất của SEV(cách thời điểm đầu tư không quá 5 năm); trong đó sẽ sản xuất, lắp ráp và giacông các sản phẩm điện tử như: điện thoại di động, thiết bị viễn thông, linhkiện, phụ kiện và các sản phẩm điện tử khác.

Theo đánh giá, SEV3 là dự án có suất đầu tư lớn (17,86 triệu USD/ha) và cógiá trị xuất khẩu tăng thêm khoảng 5 tỷ USD/năm, nâng tổng kim ngạch xuất khẩucủa SEV tăng cao, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Dự án có số thu nộp ngân sách lớn, dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp thu nộpngân sách (sau thời gian được miễm giảm theo quy định) khoảng 27,5 triệuUSD/năm. Ngài ra, dự án còn có số thu nộp ngân sách từ thu nhập cá nhân, thuthuế nhà thầu.

Dự án còn triển khai xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ người lao động(nhà trẻ, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ thể thao, trường đào tạo nghề, trạm ytế, công viên cây xanh và giải trí, khu nhà ở cho công nhân lao động) sẽ hìnhthành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ và giúp tỉnh giải quyết sức ép những vấnđề xã hội liên quan, giảm nhu cầu chi từ ngân sách địa phương cho các công trìnhphúc lợi xã hội trong khu vực lân cận. Việc triển khai dự án SEV3 sẽ tiếp tụctạo sức lan tỏa thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn và thu hút, mở rộng các côngty vệ tinh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Thời gianthực hiện dự án SEV3 bắt đầu từ tháng 6-2013 đến năm 2017.

Từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SamsungElectronics Việt Nam đầu tư vào Bắc Ninh 2,5 tỷ USD, đưa Khu tổ hợp công nghệSamsung Bắc Ninh trở thành nhà máy (của tập đoàn Samsung) có tổng mức đầu tư lớnnhất trên thế giới.

Đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của SEV chiếm tới 75,2% giá trịsản xuất khu vực FDI, chiếm 70,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tạoviệc làm cho 27.000 lao động./.

Thái Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục