Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Thủy hứa xin việc làm cho 2 cháu gái tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhưng thực ra là bán làm nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke.
Đối tượng Đỗ Lệ Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy (sinh năm 2009, hộ khẩu thường trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi.”

Liên quan đến vụ án, hai đối tượng là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú ở xã EaRok, Đắk Lắk) và Vi Văn Mạnh (sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trong một vụ án khác.

Trước đó, ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu mua bán người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng giải cứu thành công 2 cháu gái dưới 16 tuổi là Vàng Thị T. (15 tuổi) và Thào Thị V. (14 tuổi), cùng trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đồng thời bàn giao các cháu cho gia đình.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội Zalo và Tiktok, cháu T. và V. quen biết đối tượng Đỗ Lệ Thủy. Thủy hứa xin việc làm cho 2 cháu tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12/1, cháu T. và V. đi xe khách xuống Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, sau đó được Thủy đón và đưa về nhà trọ tại xã Yên Trung. Tại đây, Thủy thông tin cho Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi Tuấn và Mạnh đến gặp cháu T. và V. nói sẽ đưa các cháu làm phục vụ quán karaoke thì 2 cháu không đồng ý. Tuy nhiên, các đối tượng nói với 2 cháu là đã bị bán và ép phải đi theo bọn chúng, nếu không nghe sẽ bị đánh.

Do lo sợ, T. và V. đã buộc phải đi theo các đối tượng. Ngay trong ngày, Tuấn và Mạnh đưa hai cháu T. và V. đến bán cho một đối tượng là quản lý quán karaoke trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tuấn và Mạnh đã trả cho đối tượng Thủy 10 triệu đồng để đưa 2 cháu gái đi.

Trong quá trình làm việc tại quán karaoke, do 2 cháu gái không làm được việc, các đối tượng đã liên hệ với người thân của 2 cháu để đòi tiền chuộc. Sau khi nhận được thông tin, gia đình các nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an và đề nghị giải cứu.

Trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hữu Tuấn quen biết với Đỗ Lệ Thủy, là chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino.”

Thủy và Tuấn đã trao đổi với nhau về việc nếu Thủy tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke thì báo cho Tuấn và sẽ được Tuấn trả tiền công.

Sau đó, đối tượng Thủy đã lừa bán 2 cháu gái trên cho Tuấn và Mạnh để phục vụ quán karaoke tại tỉnh Ninh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục