Các cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ mối quan hệ hữu hảo lịch sử giữa Bahrain và Iran, cũng như mối quan hệ về tôn giáo, láng giềng hữu nghị, vì lợi ích chung giữa hai nước.
Ông Mohammad Jamshidi - Phó Chánh Văn phòng phụ trách các vấn đề về chính trị của Tổng thống Iran, cho biết Bahrain đã gửi thông điệp trực tiếp đến Iran đề nghị nối lại quan hệ song phương.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội về việc sẵn sàng bán 50 xe tăng M1A2 Abrams, thường được sử dụng cho tác chiến trên bộ, cho Bahrain.
Jordan, Bahrain và UAE chỉ trích hành vi báng bổ kinh Koran là biểu hiện văn hóa thù hận, là hành động “đáng xấu hổ và khiêu khích” cũng như kích động chủ nghĩa cực đoan.
Phát biểu bên lề Đại hội đồng IPU-146 tại Manama, một nghị sỹ Iran xác nhận phái đoàn Quốc hội nước này đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bahrain để thảo luận kế hoạch khôi phục quan hệ hai nước.
Phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPU-146, Phó Thủ tướng Bahrain nhấn mạnh mục tiêu của IPU-146 hướng tới các nỗ lực chấm dứt chiến tranh và khủng hoảng, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.
Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Israel xác nhận ông Isaac Herzog đã bay tới Bahrain trong chuyến công du cấp nhà nước, chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử tới Bahrain của một vị Tổng thống Israel.
Tính đến nay, VLA2001 là loại vaccine COVID-19 bất hoạt duy nhất được cấp phép sử dụng tại Bahrain, quyết định này đã giúp đa dạng hóa nguồn cung vaccine và tăng sự lựa chọn cho người dân nước này.
UAE cùng với Bahrain và Maroc là những nước Arab đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua bình thường hóa quan hệ với Israel với sự trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump.
Vắcxin Sputnik V đã được giới khoa học công nhận có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 gần 92% sau khi các kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên quy mô lớn được công bố trên tạp chí The Lancet.
Quốc vụ khanh UAE khẳng định Riyadh sẽ khôi phục quan hệ với Qatar song quá trình này sẽ cần nhiều thời gian do còn nhiều khác biệt cần giải quyết, trong đó bao gồm các vấn đề địa chính trị.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 18/11 ở Jerusalem, ngoại trưởng hai nước đã nhất trí mở đại sứ quán ở lãnh thổ của nhau.
Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa đã chỉ định Thái tử Salman al-Khalifa làm Thủ tướng mới của nước này, thay thế Hoàng tử Khalifa bin Salman al-Khalifa qua đời ở tuổi 84.
Hãng thông tấn BNA của Bahrain đưa tin ông al-Khalifa qua đời tại bệnh viện Mayo Clinic ở Mỹ. Lễ mai táng sẽ được cử hành sau khi thi hài ông được đưa về quê hương và sẽ chỉ giới hạn người tham dự.
Nội các UAE nhấn mạnh Thỏa thuận bình thường hóa với Israel là "lộ trình hòa bình và ổn định" đáp ứng mong muốn của người dân trong khu vực, cũng như tăng cường nỗ lực vì sự thịnh vượng và tiến bộ.
Hãng hàng không UAE cho biết họ đã làm nên "lịch sử" và "Etihad đã trở thành hãng hàng không vùng Vịnh đầu tiên khai thác chuyến bay chở khách đến Israel và đây mới chỉ là bước khởi đầu."