Mỹ phê duyệt bán xe tăng chiến đấu trị giá 2,2 tỷ USD cho Bahrain

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội về việc sẵn sàng bán 50 xe tăng M1A2 Abrams, thường được sử dụng cho tác chiến trên bộ, cho Bahrain.

Binh sỹ Mỹ trên xe tăng Abrams tham gia cuộc tập trận của NATO ở Korzeniowa, Ba Lan vào ngày 4/3. (Ảnh: AFP)
Binh sỹ Mỹ trên xe tăng Abrams tham gia cuộc tập trận của NATO ở Korzeniowa, Ba Lan vào ngày 4/3. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Mỹ ngày 19/3 đã phê duyệt thương vụ bán xe tăng chiến đấu hiện đại trị giá 2,2 tỷ USD cho Bahrain - một đồng minh Arab vùng Vịnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C., trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội về việc sẵn sàng bán 50 xe tăng M1A2 Abrams, thường được sử dụng cho tác chiến trên bộ, cho Bahrain.

Tuyên bố nêu rõ thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Bahrain nhằm đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp một lực lượng đáng tin cậy và cung cấp khả năng tham gia các hoạt động ở khu vực với Mỹ và các quốc gia đối tác khác của Mỹ.

Bahrain hiện là nơi đồn trú của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và được coi là một đồng minh lớn ngoài NATO, mang lại cho nước này đặc quyền hợp tác quốc phòng với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục