Bahrain và Iran nhất trí khởi động đàm phán nối lại quan hệ ngoại giao

Các cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ mối quan hệ hữu hảo lịch sử giữa Bahrain và Iran, cũng như mối quan hệ về tôn giáo, láng giềng hữu nghị, vì lợi ích chung giữa hai nước.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid al-Zayani đã tới Iran và gặp người đồng cấp Iran. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid al-Zayani đã tới Iran và gặp người đồng cấp Iran. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Bahrain và Iran ngày 23/6 đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán nhằm nối lại quan hệ chính trị giữa hai nước.

Thông tin này được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al-Zayani và quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani tại Tehran.

Theo tuyên bố do hãng thông tấn Bahrain (BNA) đăng tải, các cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ mối quan hệ hữu hảo lịch sử giữa Vương quốc Bahrain và Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như mối quan hệ về tôn giáo, láng giềng hữu nghị, vì lợi ích chung giữa hai nước.

Năm 2016, Bahrain đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau quyết định tương tự của Saudi Arabia sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các phái đoàn ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran.

Tháng 3/2023, Saudi Arabia và Iran đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá tại Trung Quốc để khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán cũng như phái bộ tại mỗi nước. Tháng 4 năm ngoái, hai quốc gia này chính thức tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao.

Hồi tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa cho hay không có lý do gì để trì hoãn việc nối lại quan hệ giữa nước này và Iran. Bahrain mong muốn cải thiện quan hệ với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.