Bạn bè thế giới với Đại hội XI Đảng Cộng sản VN

Cuốn sách Bạn bè thế giới với ĐH XI Đảng Cộng sản VN dày gần 400 trang, với những đánh giá, tình cảm của quốc tế đã ra mắt bạn đọc.
179 điện mừng, trong đó chứa đựng những đánh giá, những tình cảm sâu sắc vànhiều kỳ vọng của các chính đảng, các tổ chức và cá nhân từ 87 nước trên khắpcác châu lục đã được gửi đến Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam cũngnhư gửi đến đất nước, nhân dân Việt Nam trong thời gian qua.

Những nội dung này đã được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phối hợp với Nhàxuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản thành cuốn sách Bạn bè thế giớivới Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa ra mắt bạn đọc.

Sách gần 400 trang, với những đánh giá, tình cảm, hy vọng của bạn bè quốc tếđược gửi gắm thông qua các bức điện mừng Đại hội XI của Đảng ta một lần nữakhẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng, là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt củaĐảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phù hợp với xu thế phát triển của lịchsử.

Sách cũng thể hiện sinh động các mối quan hệ quốc tế rộng mở, đa dạng, đaphương; là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương đúng đắn về mở rộng quanhệ đối ngoại của Đảng ta.

Sự quan tâm và tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Đại hội XI đã góp phầnnói lên ý nghĩa quan trọng của Đại hội, đồng thời, khẳng định uy tín của ĐảngCộng sản Việt Nam đối với các Đảng, tổ chức và bạn bè trên toàn thế giới. Đâycũng là trách nhiệm quốc tế của Đảng ta đối với việc xây dựng thành công chủnghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong các bức điện, bạn bè quốc tế dành những lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh,người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh tụ cách mạng mẫu mựctrong lịch sử nhân loại, nhà tư tưởng cách mạng đã để lại những tư tưởng cao quýcho tất cả những người cách mạng trên toàn thế giới; nhấn mạnh tấm gương củaNgười luôn sống mãi trong tình cảm và trí nhớ của tất cả những người cộng sảnthế giới.

Bạn bè quốc tế cũng đều đánh giá cao những thành tựu đổi mới, phát triển kinhtế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hội nhập quốc tế… của Việt Nam; coi đó là tấmgương sáng về nghị lực phi thường và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trongcông cuộc xây dựng một xã hội công bằng, giàu mạnh và dân chủ, đi lên chủ nghĩaxã hội, là sự khích lệ cổ vũ đối với các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thếgiới.

Điều đó giúp chúng ta càng vững tin vào đường lối đối ngoại độc lập, tựchủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Đại hội lần thứ XI đề ra, gópphần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theohướng hiện đại./.

Phạm Ngọc Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục