Bàn giao dự án Học viện Chính trị-Hành chính cho Lào

Dự án nâng cấp Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào  từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của VN dành cho Lào đã được bàn giao.
Ngày 19/10, tại Vientiane, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minhvà Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao Dựán nâng cấp Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào giai đoạn II từ nguồn vốnviện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Somsavad Lengsa vath; Giám đốc Học việnChính trị-Hành chính Quốc gia Lào Kikeo Khaykhamphithoun, Ủy viên Trung ươngĐảng; ông Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Tạ Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùngnhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước Lào.

Dự án có nhà giảng đường chính gồm một khối nhà 5 tầng với diện tích sàn xâydựng 5.630m2 với 32 phòng học, phòng làm việc của lãnh đạo học viện, các khoa;Ký túc xá cho học viện gồm 1 khối nhà 4 tầng diện tích sàn xây dựng 2.920m2 gồm62 phòng ở được trang bị nội thất phục vụ học viên nội trú. Ngoài ra còn có cáccông trình phụ trợ khác như: đường giao thông nội bộ, cây xanh , sân vườn … vớidiện tích gần 3.000m2.

Phát biểu tại buổi lễ Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia LàoKikeo Khaykhamphithoun cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung vàHọc viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp Lào nâng cấp Học việnChính trị-Hành chính quốc gia Lào đẹp khang trang chất lượng, đảm bảo đủ điềukiện để đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ trung ương cũng như các địaphương về học tập trung. Đây là một dự án rất quan trọng thiết thực giúp cán bộcác cấp của Lào không ngừng nâng cao trình độ chủ nghĩa Marx-Lenin trong giaiđoạn mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước Lào.

Thay mặt Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Tạ Ngọc Tấnnhấn mạnh dự án quan trọng này được bàn giao trong năm Năm Đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào Việt Nam 2012, thể hiện sự quyết tâm của hai học Viện trong việc khôngngừng hợp tác toàn diện, trong đó có việc xây dựng hạ tầng cơ sở.

Ông tin tưởng khi đưa vào sử dụng Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việchọc tập, giảng dạy nghiên cứu về lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, góp phần vun đắpquan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục