Canada, Anh, Thụy Điển và Ukraine cho rằng việc đàm phán với Iran không đem lại kết quả sau 2 năm cố gắng cùng nhiều nỗ lực từ các bên, vụ việc sẽ được giải quyết theo luật pháp quốc tế.
Sau vòng đàm phán thứ hai kéo dài 3 ngày tại Tehran, Ukraine và Iran đã đạt được thỏa thuận, theo đó trong vòng một tuần Kiev sẽ nhận được thông tin chi tiết từ cuộc điều tra do Iran tiến hành.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết quá trình đàm phán diễn ra mang tính xây dựng nhưng cho biết hiện còn quá sớm để nói về mức bồi thường mà phía Tehran đồng ý chi trả.
Ngoại trưởng Ukraine nêu rõ "dựa vào hoàn cảnh xảy ra vụ việc, hoàn toàn có lý khi yêu cầu Iran bồi thường khoản tiền lớn nhất cho những gì mà nước này đã làm."
Ủy ban An toàn giao thông vận tải Canada không công bố kết quả phân tích hộp đen vì việc thông báo bất kỳ thông tin nào về vụ tai nạn trên là vấn đề của giới chức Iran, nước dẫn đầu cuộc điều tra.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Iran ngày 18/7 thông báo nước này đã gửi Pháp những hộp đen của chiếc máy bay dân sự chở khách Ukraine mà các lực lượng Iran vô tình bắn hạ hồi tháng 1.
Ngoại trưởng Kuleba khẳng định Iran sẽ phải chịu trách nhiệm vì vụ việc trên theo luật pháp quốc tế, và Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ làm tất cả những gì có thể để công lý được thực thi.
Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền Kiev sau khi các nhà điều tra hàng không của Pháp cho biết họ sẽ tiếp nhận các hộp đen từ Iran và bắt đầu công việc kiểm tra kỹ thuật vào ngày 20/7.
Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết đã ký thỏa thuận ghi nhớ về việc sẽ đàm phán với Iran về những bổ sung và bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay của Ukraine.
Canada tiếp tục cùng các đối tác quốc tế gây sức ép đối với chính quyền Iran để có được câu trả lời về vụ quân đội Iran bắn nhầm máy bay của Ukraine, cũng như đòi công lý cho gia đình các nạn nhân.
Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh việc chuyển giao hộp đen của chiếc máy bay sẽ chứng minh việc Iran muốn một cuộc điều tra khách quan về vụ tai nạn máy bay trên.
Canada đang cân nhắc phương án đền bù tạm thời cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trên chuyến bay PS752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) rơi tại Iran ngày 8/1.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh việc chính quyền Iran thừa nhận quân đội nước này đã bắn nhầm máy bay của hãng Hàng không quốc tế Ukraine là bước đi quan trọng đầu tiên.
Đại giáo chủ Ali Khamenei chỉ đạo rằng thông tin bắn nhầm chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine nên được công bố sau cuộc họp của cơ quan an ninh hàng đầu Iran.