Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã bán ròng 1,19 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong tháng này trước áp lực từ đồng won mạnh lên và sự biến động gia tăng của thị trường chứng khoán.
Các nước đang khẩn trương đưa ra các biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hàng loạt mức thuế mới, làm dấy lên lo ngại suy thoái toàn cầu.
Thị trường chứng khoán đã khép lại tuần giao dịch đầu năm với áp lực điều chỉnh giảm. Trước mắt, mặc dù tồn tại những rủi ro ngắn hạn song các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn là tích cực.
Giám đốc điều hành Rob Ginsberg tại Wolfe Research cho biết hầu hết các loại hàng hóa đều đang chịu sức ép, trừ vàng, điều này được xem như là sự cảnh báo đối với tình trạng của nền kinh tế.
Áp lực bán chi phối toàn thị trường khiến VN-Index tuột mất 24,55 điểm và chốt tại mức 1.226,96 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index để rơi 6,13 điểm và về mức 229,23 điểm.
Đóng cửa thị trường, VN-Index mất 59,99 điểm (giảm 4,7%) và về mức 1.216 điểm. Đây là phiên giao dịch giảm mạnh nhất của VN-Index trong 23 tháng qua (kể từ phiên ngày 12/5/2022).
Theo đánh giá chung, VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng 1.250 điểm, do đó chưa thể xác nhận đà tăng ngắn hạn kết thúc, song nền tảng tích lũy cho xu hướng đi lên trung hạn vẫn chưa đủ “tin cậy.”
Thị trường tạm nghỉ giữa hai đợt giao dịch trong ngày, VN-Index lao dốc và giảm một mạch 44,62 điểm về mức 1.057,04 điểm, HNX-Index cũng mất 11,68 điểm và xuống mức 215,33 điểm.
Chỉ số VN Index chốt phiên lao về sát mốc 1.000 điểm. Trong phiên, lực cầu gần như không xuất hiện, khiến cho 435 mã giảm điểm, trong đó có 134 mã giảm sàn.
VN-Index quay lại vùng giá 1.000-1.030 điểm tương ứng đỉnh của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Xu hướng giá và tâm lý của thị trường khá tương đồng với tuần giảm điểm mạnh tháng 3/2020.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, không khí ảm đạm bao trùm thị trường chứng khoán, VN-Index rơi thẳng một mạch 45 điểm, về mức 1.029 điểm. HNX-Index cũng mất hơn 11 điểm và về ngưỡng 223 điểm.
Thị trường chứng khoán có một phiên giao dịch tiêu cực, VN-Index mất 28,93 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 1.174,35 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index giảm 8,76 điểm, về mức 255,68 điểm.
Sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, các nhà giao dịch cho rằng mức "đỉnh" lãi suất đang tiến rất gần và cùng với đó là mức cao mới đối với đồng USD và mức "đáy" của sự tuyệt vọng.
Sự biến động trên các sàn giao dịch cho thấy các nhà đầu tư khó định hướng giữa lúc các nhà hoạch định chính sách tài chính vật lộn để cân bằng giữa việc kiềm chế giá và duy trì tăng trưởng kinh tế.
VN-Index mất đến 57,04 điểm và lao về mức 1.227,04 điểm. Cùng chung kịch bản, HNX-Index 'tuột tay' tới 18,08 điểm và về mức 288,37 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 3,19 điểm, xuống 90,53 điểm.
VN-Index thiếu vắng lực đỡ lao dốc không phanh và mất 59,64 điểm, rơi về ngưỡng 1.269 điểm, HNX-Index để tuột 20,07 điểm và về 323,39 điểm đồng thời UpCoM-Index giảm 5,38 điểm, xuống mức 96,5 điểm.
Cuối phiên sáng 9/5, VN-Index tạm đóng cửa với mức giảm 47,23 điểm và xuống 1.282,03 điểm, HNX-Index rơi 17,53 điểm, lùi về 325,93 điểm đồng thời UpCoM-Index mất 4,02 điểm, về mức 97,86 điểm.
Theo ông Nguyễn Thế Minh thuộc Công ty Yuanta Việt Nam, những tin đồn xung quanh là yếu tố tiền đề, còn lệnh dừng ký quỹ là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm mạnh liên tiếp trong 5 phiên gần đây.