COP30 tiếp tục nỗ lực bảo vệ khí hậu toàn cầu
COP30 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong bảo vệ khí hậu thế giới nhằm hướng tới một tương lai công bằng và bền vững.
COP30 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong bảo vệ khí hậu thế giới nhằm hướng tới một tương lai công bằng và bền vững.
COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.
Theo báo cáo mới, Thụy Điển đã mất 8 sông băng trong năm 2024 do nắng nóng kỷ lục, cho thấy tác động rõ rệt và nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái băng giá Bắc Âu.
Theo nghiên cứu, 1 du khách có thể góp phần làm tan khoảng 100 tấn tuyết ở Nam Cực, trong khi các chuyến nghiên cứu khoa học có thể gây tác động tiêu cực gấp 10 lần so với một du khách bình thường.
Chỉ từ năm 2015 đến nay, diện tích băng biển mất đi tương đương toàn bộ đảo Greenland – mức sụt giảm lớn nhất từng ghi nhận trên Trái Đất trong thời gian gần đây.
Các nhà khoa học Nga từ Viện nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực (AARI) ghi nhận thấy các sông băng ở phía Tây Nam đảo Spitsbergen đang tan chảy với tốc độ rất nhanh.
Theo Copernicus, diện tích băng biển toàn cầu hằng ngày, bao gồm diện tích nước biển đóng băng và nổi trên bề mặt ở cả hai vùng cực, vào ngày 7/2 là 16,04 triệu km2 - mức thấp nhất trong mọi thời đại.
Các nhà khoa học cảnh báo, sự suy giảm này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống khí hậu toàn cầu.
Theo Trung tâm băng quốc gia Mỹ, tính đến ngày 22/12, tảng băng A-23A có diện tích khoảng 2.750km2, gấp đôi diện tích thành phố Los Angeles, lớn nhất thế giới - đã thoát khỏi vòng Nam Cực.
Phần lớn trong số 200.000 sông băng trên thế giới cũng đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự nóng lên, trung bình tan chảy từ 3-6 feet (0,9-1,8m) mỗi năm.
Robot mang tên IceNode sẽ đo tốc độ biến đổi khí hậu làm tan chảy các dải băng lớn xung quanh Nam Cực, cũng như đánh giá tác động của tình trạng này đối với việc mực nước biển dâng cao.
Nếu băng tan nhanh tại Alaska, thì hiện tượng tương tự cũng có thể đang diễn ra tại nhiều khu vực khác, một minh chứng cho thấy các sông băng trên Trái Đất đang tiệm cận tới ngưỡng nguy hiểm.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Nurtley Murat về tình hình lũ lụt tại hai nước này.
Trưởng nhóm khảo sát của NIWA cho biết băng tan ngày một nhanh hơn trong những năm gần đây khiến New Zealand đang phải đối mặt với xu hướng mất băng liên tục.
WMO công bố tháng Ba này cho biết mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm 2023, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về nhiệt độ đại dương và tình trạng băng tan.
Nhiều kỷ lục thế giới về khí hậu cực đoan đã bị "xô đổ" trong năm 2023, tuy nhiên năm 2024 có thể còn tồi tệ hơn với hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ ngay trong những tháng đầu tiên của năm.
Việt Nam và Vanuatu tại Liên hợp quốc đã phối hợp tổ chức Phiên họp trù bị trực tuyến liên quan đến thủ tục xin ý kiến tư vấn của ICJ về nghĩa vụ quốc gia trong vấn đề Biến đổi Khí hậu.
Nghiên cứu về sự pha tạp gene cho thấy khối băng Tây Nam cực tan chảy ở 2 thời điểm riêng biệt, lần đầu tiên cách đây 3-3,5 triệu năm và lần gần nhất cách đây 129.000-116.000 năm.
Một nhóm các nhà khoa học sẽ tham gia chuyến nghiên cứu kéo dài hơn một tháng trên tàu Investigator để đánh giá vai trò của Hải lưu vòng Nam Cực đối với tình trạng tan chảy của các thềm băng.
Chảy theo chiều kim đồng hồ quanh Nam Cực từ Tây sang Đông ở Nam Đại Dương hoặc Nam Băng Dương, ACC là dòng hải lưu mạnh nhất thế giới. Dòng hải lưu này đóng vai trò ngăn chặn nước ấm đến Nam Cực.