Bảng tổng sắp huy chương Olympic 31/7: Nhiều kỷ lục được thiết lập

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 8, nhiều kỷ lục thế giới và Olympic đã được các vận động viên thiết lập nên tại Olympic Tokyo 2020.
Caeleb Dressel của Mỹ lập kỷ lục nội dung bơi bướm. (Ảnh: THX/TTXVN)
Caeleb Dressel của Mỹ lập kỷ lục nội dung bơi bướm. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng vững ở ngôi đẩu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày thi đấu 31/7, đoàn Trung Quốc có thêm hai tấm huy chương Vàng, qua đó có tổng cộng 21 huy chương Vàng toàn đoàn.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản không có thêm huy chương Vàng nào trong ngày hôm nay, nhưng vẫn giữ vị trí thứ 2 với 17 huy chương Vàng, 5 hy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Mỹ có thêm hai huy chương Vàng ở môn bơi của Caeleb Dressel và Katie Ledecky, qua đó duy trì vị trí thứ 3 với 16 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng.

Tính đến thời điểm này, tổng cộng đã có 76 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 giành được huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 31/7: Nhiều kỷ lục được thiết lập ảnh 1Đội bơi Vương quốc Anh giành HCV nội dung bơi 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay, nhiều kỷ lục thế giới và Olympic đã được thiết lập nên tại Olympic Tokyo 2020.

Trên "đường đua xanh," với thành tích 3 phút 37 giây 58, đội bơi của Anh với 4 kình ngư Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy và Anna Hopkin đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung bơi 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tại Olympic Tokyo 2020. Đây là nội dung lần đầu được thi đấu tại Thế vận hội.

[Quách Thị Lan ghi dấu ấn lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại Olympic]

Với thời gian 49 giây 45, kình ngư Caeleb Dressel phá kỷ lục thế giới của chính mình để giành huy chương àng nội dung 100m bơi bướm dành cho nam, qua đó có tấm huy chương vàng thứ 3 cho riêng mình tại Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, Caeleb Dressel cũng đã liên tiếp phá kỷ lục Olympic ở nội dung này khi thi đấu ở vòng loại và bán kết.

Ở môn bắn súng, bộ đôi Fátima Gálvez và Alberto Fernández cũng thiết lập kỷ lục Olympic với 148 điểm ở môn bắn súng, qua đó giành tấm huy chương Vàng đầu tiên về cho đoàn Tây Ban Nha.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 31/7: Nhiều kỷ lục được thiết lập ảnh 2Quách Thị Lan (chạy cuối) vào bán kết nội dung 400m vượt rào nữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày thi đấu hôm nay, vận động viên Quách Thị Lan của đoàn thể tha Việt Nam cũng đã thi đấu ấn tượng để giành vé vào bán kết ở nội dung 40m rào nữ với thời gian 55 giây 71.

Thành tích ấn tượng này đã giúp Quách Thị Lan ghi danh mình vào lịch sử khi trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết có xếp đấu loại tại một kỳ Olympic.

Đáng chú ý, Quách Thị Lan cũng là vận động viên châu Á duy nhất góp mặt ở bán kết nội dung 400m rào nữ ở Olympic Tokyo 2020.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 31/7: Nhiều kỷ lục được thiết lập ảnh 3Tốp đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày 31/7.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục