Bangladesh: Sập nhà, gần 800 người thương vong

Một vụ sập tòa nhà cao 8 tầng đã xảy ra ở Savar, Bangladesh, làm ít nhất 82 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương.
Sáng 24/4, một tòa nhà 8 tầng ở Savar, cách vùng ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh 30km, đã đổ sập, làm ít nhất 82 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát khu vực, tòa nhà 8 tầng trên gồm một xưởng may, chi nhánh một ngân hàng và nhiều cửa hàng mua sắm khác, trong đó tầng trệt của tòa nhà là Trung tâm mua sắm Rana Plaza.

Hiện lực lượng cứu hỏa và an ninh đang nỗ lực cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong tòa nhà. Người dân địa phương cùng nhiều phương tiện máy ủi, máy xúc cũng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Cảnh sát trưởng địa phương M.Asaduzzaman cho biết khoảng 100 người có thể vẫn còn kẹt dưới đống đổ nát.

Nguồn tin trên cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (theo giờ địa phương). Trước đó, các chủ cơ sở kinh doanh dường như đã phớt lờ cảnh báo không nên cho phép các công nhân làm việc tại đây sau khi phát hiện một vết nứt trong tòa nhà từ vài ngày trước.

Vào năm 2005, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ sập tòa nhà cao tầng cướp đi sinh mạng của hơn 70 người. Gần đây nhất là vào tháng 11/2012, một chiếc cầu vượt tại thành phố cảng Chittagong cũng đã bị sập khi đang thi công làm ít nhất 13 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục