Báo ảnh Việt Nam nhận Huân chương Độc lập

Với vai trò những người chép sử đất nước bằng ống kính, các thế hệ phóng viên Báo ảnh Việt Nam của TTXVN đang lưu giữ một kho tư liệu khổng lồ...
Sáng 15/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm Báo ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam). Cùng với sự kiện này, Báo ảnh Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

Với vai trò những người chép sử đất nước bằng ống kính, các thế hệ phóng viên Báo ảnh Việt Nam nửa thế kỷ qua, ngoài trên 600 số báo, như những cuốn biên niên sử đất nước bằng ảnh, còn để lại một kho tư liệu khổng lồ với hàng triệu kiểu phim.

Đây là một tài sản vô giá cho các thế hệ sau này tìm hiểu về lịch sử đất nước, con người Việt Nam trên tất cả các mặt của đời sống.

Hàng năm, Báo ảnh Việt Nam điện tử có trên 6 triệu lượt người từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập để xem những hình ảnh về Việt Nam đang đổi mới và phát triển.

Hiện nay, Báo ảnh Việt Nam bản in đã có mặt ở hơn 80 thư viện lớn trên thế giới, trong đó có thư viện của Liên hiệp quốc và là ấn phẩm Việt Nam duy nhất thường xuyên có mặt tại khu vực Mỹ La tinh.

Báo ảnh Việt Nam phát hành hàng năm với hơn 130.000 bản in tới 55 nước trên tất cả các châu lục trên thế giới. Đây là tờ báo điện tử duy nhất của cả nước phát trên mạng internet bằng 7 ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Hoa, Tây Ban Nha, Nhật.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng nhấn mạnh: “Báo ảnh Việt Nam là một ấn phẩm quan trọng trong hệ thống thông tin đối ngoại của Hãng Thông tấn Quốc gia. Cùng với các bản tin đối ngoại khác, Báo ảnh Việt Nam đang không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ thông tin đối ngoại của toàn ngành”./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục