Bảo đảm hiệu quả an ninh nguồn nước quốc gia

Nhiều quan chức trong nước, nhà tài trợ quốc tế đã tham dự hội thảo về an ninh nước trong bối cảnh VN đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước.
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước đã chủ trì Hội thảo về Dự thảo "Chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước."

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia để sử dụng cho trước mắt và lâu dài; bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước một cách tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả cao.

Những việc làm này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trước diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự suy giảm nguồn nước các sông quốc tế chảy vào Việt Nam.

Chương trình cũng cần phải đề cập đến cơ chế và giải pháp sử dụng các sông quốc tế bởi 2/3 nguồn nước của Việt Nam từ nước ngoài chảy vào; nên có sự tham vấn của các tỉnh và cộng đồng cũng như hoàn thiện dịch vụ cung cấp nguồn nước cho các nhu cầu khác nhau; hoàn thành sớm và dứt điểm phần hệ thống quan trắc và dữ liệu về tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học cho rằng có tới 90% thiên tai ở Việt Nam liên quan đến nước, vì vậy quản lý tài nguyên nước phải tính đến những thảm họa này, cũng như vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn diễn ra ngày một gay gắt hơn do biến đổi khí hậu gây ra.

Kết luận Hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước là rất cần thiết. Bởi Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước do biến đổi khí hậu và các quốc gia ở thượng nguồn tăng cường khai thác, sử dụng nguồn nước các sông quốc tế. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiện nay thiếu bền vững, chưa hợp lý và hiệu quả thấp; chất lượng nguồn nước đang suy giảm.

Vì vậy, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng phải khẩn trương phối hợp rà soát lại các mục tiêu của chương trình một cách rõ ràng cụ thể trong từng giai đoạn, hoàn thiện sớm nội dung chương trình này để trình Chính phủ xem xét.

Tham dự hội thảo có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức tài trợ nước ngoài./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục