Huế chính thức khép lại đợt mưa lũ lịch sử kéo dài gần một tháng
Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết đợt mưa lũ kéo dài suốt 23 ngày qua tại Huế đã chính thức kết thúc.
Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết đợt mưa lũ kéo dài suốt 23 ngày qua tại Huế đã chính thức kết thúc.
Bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung tối 6/11, gây thiệt hại nặng nề với ít nhất 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà sập hoặc tốc mái, nhiều khu vực bị mất điện và chia cắt giao thông.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng đã đến lúc những cơ quan có liên quan không được phép thờ ơ, bạo lực học đường phải trở thành một chủ đề lớn, cần thảo luận ngay để đưa ra các biện pháp phù hợp.
Sáng 6/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đang khẩn trương di dời hơn 3.600 người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi trú bão an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.
Ngày 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 13 (Kalmaegi) vẫn rất mạnh, sức gió gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam.
Tối 5/11, trên mạng xã hội Facebook lan tuyền nhiều clip, hình ảnh về một nam sinh ở tỉnh Lào Cai sử dụng hung khí đâm bạn học nhiều lần rồi hất bạn xuống hồ nước.
Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ thể dục; sau đó, nhóm học sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Với hơn 769.000 vụ bắt nạt được ghi nhận trong năm tài chính 2024, Bộ Giáo dục Nhật Bản cảnh báo tình trạng bạo lực học đường đang trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là trên không gian mạng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả trường học, địa phương thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường.
Chiều 20/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án và 26 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, trú xã Dliê Ya, Đắk Lắk) cầm đầu.
Tối ngày 20/10, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai thiếu niên ở Sóc Sơn để điều tra hành vi “làm nhục người khác” và “gây rối trật tự công cộng”.
Vụ việc cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.
Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng vụ việc tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim cho thấy học sinh cần được hỗ trợ, tư vấn một cách toàn diện.
Khẳng định hành động của học sinh là không thể chấp nhận nhưng Phó Giáo sư, Tiến sỹ tâm lý giáo dục Phạm Mạnh Hà cho rằng thay vì chỉ chỉ trích, cần tìm căn nguyên và hỗ trợ tâm lý cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Nhà trường thành lập Hội đồng kỷ luật, tạm dừng học đối với các học sinh có liên quan và tiếp tục theo dõi sát sao, đồng hành cùng gia đình để hỗ trợ em trong quá trình học tập và rèn luyện.
Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân phường An Hải (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đã yêu cầu bà N.T.N.L., chủ xe hàng rong bị tố “chặt chém” du khách Lào, lên phường để làm rõ vụ việc.
Chiều 14/7, một thiếu nữ leo lên tầng thượng tòa nhà 11 tầng của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và cố thủ, khiến nhiều người trong viện hoang mang.
Bộ sách nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng quan trọng để nhận diện, phòng tránh và ứng xử đúng mực trong các tình huống bạo lực học đường ở bậc tiểu học và trung học.
Sau khi nói chuyện qua lại để giải mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm, em N.Y.P và N.L.Y.N có hành vi đánh em N.K.N, còn N.N.Y.T lấy điện thoại quay clip tung lên mạng xã hội.