Báo Nhật: Trung Quốc đang xây dựng quy mô lớn ở Trường Sa

Báo Nhật dẫn bản tin của Tạp chí HIS Jane's số ra ngày 19/2 xác nhận vệc Trung Quốc đang tiến hành san lấp và xây dựng quy mô lớn tại 3 rạn san hô ở quần đảo Trường Sa.
Báo Nhật: Trung Quốc đang xây dựng quy mô lớn ở Trường Sa ảnh 1Hình ảnh vệ tinh chụp cho thấy Trung Quốc mở rộng quy mô. (Nguồn: IHS Jane's)

Báo Nhật dẫn bản tin của Tạp chí chuyên ngành quân sự quốc tế HIS Jane's số ra ngày 19/2 xác nhận vệc Trung Quốc đang tiến hành san lấp và xây dựng quy mô lớn tại 3 rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong ảnh chụp vệ tinh bãi Ga Ven mà HIS Jane's công bố cho thấy vào thời điểm cuối tháng 1/2015, một hòn đảo nhân tạo lớn đã được xây dựng ở khu vực này, thay thế cho hình ảnh công trình xây dựng nhỏ chụp trước đó 10 tháng, hồi cuối tháng 3/2014.

Ngoài ra, HIS Jane's cũng chỉ rõ diện tích của đảo nhân tạo trên rạn san hô Đá Tư Nghĩa tăng gấp 200 lần so với hồi năm 2004, lên 75.000m2. Ngay cả bãi đá Gạc Ma hiện nay vẫn đang được phía Trung Quốc gấp rút xây dựng.

Liên quan đến việc san lấp và xây dựng ở quần đảo Trường Sa, HIS Jane's cũng dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino hồi tháng 6/2014 xác nhận sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc chở đất cát để san lấp mặt bằng ở khu vực quần đảo này.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng kiên quyết phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc trên các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục