Bảo tàng Cao Bằng tiếp nhận 2 trống đồng cổ

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận 2 chiếc trống đồng cổ bị tịch thu trong vụ mua bán trái phép cổ vật tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, để lưu giữ, bảo quản và gìn giữ giá trị văn hóa.

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận 2 chiếc  trống đồng cổ bị tịch thu trong vụ mua bán trái phép cổ vật tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, để lưu giữ, bảo quản và gìn giữ giá trị văn hóa.

Hai trống đồng cổ này của 3 dòng họ gồm họ Nông, Ban và Tô ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng do ông Ban Văn Ngán lưu giữ, nhưng không đăng ký cổ vật theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Do thấy việc quản lý gặp khó khăn và sợ mất trộm nên cả 3 dòng họ đã thống nhất bán 2 trống đồng cho Lê Văn Mai ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền 46 triệu đồng.

Trên đường vận chuyển trống đồng từ Cao Bằng về Vĩnh Phúc, Lê Văn Mai đã bị Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phát hiện và tạm giữ tang vật.

Theo kết luận của Hội đồng khoa học Bảo tàng lịch sử Việt Nam, đây là hai chiếc trống đồng cổ thuộc 2 loại khác nhau.

Chiếc trống lớn có đường kính mặt 56cm, đường kính đáy 53cm, cao 35cm, nặng 19kg được xác định là của người Việt cổ có niên đại cách đây gần 2.000 năm. Loại trống này chỉ tìm thấy ở một số ít các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang.

Chiếc trống đồng nhỏ có đường kính mặt 36cm, đường kính đáy 33cm, cao 15cm và nặng 7kg được xác định có niên đại khoảng thế kỷ XV – XVI, của những tộc người sống ở phía nam Trung Quốc và người dân tộc Lô Lô cư trú ở một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục