Mỹ: 14 người tử vong ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm New York
Thị trưởng thành phố New York cho biết 14 người đã thiệt mạng ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm thành phố, trong đó hạ thân nhiệt là nguyên nhân khiến 8 người tử vong.
Thị trưởng thành phố New York cho biết 14 người đã thiệt mạng ngoài trời do thời tiết giá rét bao trùm thành phố, trong đó hạ thân nhiệt là nguyên nhân khiến 8 người tử vong.
Thành phố Aomori thuộc tỉnh Aomori đã ghi nhận lượng tuyết rơi khoảng 183 cm vào ngày 1/2, gấp 2,7 lần mức trung bình, khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu sự trợ giúp từ GSDF lần đầu kể từ 2005.
Tuyết dày trung bình hơn 30 cm đã bao phủ một khu vực kéo dài 2.100 km từ bang New England, vùng Đông Bắc đến bang Arkansas ở miền Nam nước Mỹ, làm tê liệt giao thông, hủy các chuyến bay.
Cơn bão tuyết lịch sử tại Mỹ ảnh hưởng đến hơn 40 bang, gây mất điện, tắc nghẽn giao thông và thiệt hại kinh tế nặng nề, dự báo còn kéo dài.
Thị trường tuần này bị ảnh hưởng khi cơn bão Fern, một trận bão tuyết mùa Đông quy mô lịch sử, được xem là nguy hiểm nhất trong gần 10 năm qua, đã đổ bộ vào bờ biển của Mỹ.
Bão tuyết hoành hành trên khắp nước Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng; tình trạng mất điện trên diện rộng, chủ yếu tại khu vực miền Nam nước Mỹ.
Căng thẳng leo thang từ ngày 24/1 khi y tá Pretti bị bắn chết trong lúc tiếp cận các đặc vụ ICE, còn Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng nạn nhân mang theo súng và có hành vi đe dọa lực lượng chức năng.
Ngày 25/1, nhà chức trách Mỹ cho biết trận bão mùa Đông quét qua hơn 40 tiểu bang của nước này đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 230 triệu người dân Mỹ.
Hơn 3.400 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy ngày 24/1, và hơn 5.000 chuyến bay sẽ bị hủy vào ngày 25/1, từ bang New Mexico đến khu vực New England do bão tuyết, ảnh hưởng tới khoảng 140 triệu hành khách.
Bão tuyết bao phủ phần lớn lãnh thổ nước Đức. Tuyết rơi dày hơn trong các ngày 8 và 9/1, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.
Trận tuyết rơi trong hai ngày 8 và 9/1 có thể lặp lại kỷ lục của 70 năm trước từ năm 1920 và 1956, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva.
Do bão tuyết, tính đến tối 27/12 (giờ địa phương), các hãng hàng không buộc phải hủy hoặc hoãn hơn 9.000 chuyến bay nội địa tại Mỹ, tập trung nhiều ở khu vực New York.
Tại Canada, cảnh báo màu vàng dự báo lượng tuyết rơi từ 20-30 cm vào chiều 3/12, cảnh báo màu cam, ở phía Bắc Cape Breton và miền Trung Newfoundland dự báo tuyết rơi từ 30-50 cm vào buổi tối.
Các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm 2 công dân Đức, 2 công dân Mexico và 1 công dân Anh; 4 trường hợp khác trong danh sách mất tích đã được tìm thấy còn sống.
Theo Cơ quan Khí tượng, trận bão tuyết ngày 4/10 ở sườn đông núi Qomolangma được đánh giá là mạnh nhất trong các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh gần đây.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã đưa hơn 350 du khách xuống thị trấn an toàn và tiếp tục liên lạc, hướng dẫn hơn 200 người còn lại rời khu vực sườn phía Đông đỉnh Everest sau trận bão tuyết bất thường.
Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, cùng với tình trạng phát triển thiếu quy hoạch, đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Tại Thụy Điển, bão tuyết dữ dội đã khiến 96 phương tiện ôtô và xe tải đâm vào nhau trên con đường E18, tất cả đều bị tuyết bao phủ và nhiều xe bị phá hủy.
Trận bão tuyết kéo dài 1 tuần gây gián đoạn sinh hoạt của người dân do trường học đóng cửa, giao thông tê liệt và các chuyến bay bị hủy; hàng trăm nghìn người dân bị cắt điện, cắt nước.
Sáng 3/1, cảnh báo bão tuyết được ban bố ở nhiều bang, trong đó, Washington và New Jersey dự kiến tuyết rơi trên 15 cm. Cơ quan quản lý lưới điện Bắc Mỹ đã cảnh báo về thiếu hụt điện và khí đốt.