Barack Obama đối mặt với hàng loạt khó khăn

Hơn hai tuần chính thức bước vào Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Đó là những vấn đề ''nước sôi lửa bỏng'' như cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp tục trầm trọng dẫn tới làn sóng sa thải nhân viên trong các tập đoàn lớn, nhiều hãng tiếp tục công bố kết quả làm ăn thua lỗ, gói kích thích kinh tế vấp phải nhiều trở ngại tại Thượng viện.

Hơn hai tuần chính thức bước vào Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Đó là những vấn đề ''nước sôi lửa bỏng'' như cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp tục trầm trọng dẫn tới làn sóng sa thải nhân viên trong các tập đoàn lớn, nhiều hãng tiếp tục công bố kết quả làm ăn thua lỗ, gói kích thích kinh tế vấp phải nhiều trở ngại tại Thượng viện.
 
Thêm vào đó là những vụ bê bối liên quan tới tiền thuế không minh bạch và điều tra của chính phủ đã khiến 3 quan chức được ông Obama đề cử giữ các chức vụ then chốt trong nội các phải xin rút lui, cũng như hàng loạt vấn đề gai góc nổi lên trên trường quốc tế.
 
Số liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 5/2 cho biết số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần cuối cùng tháng giêng vừa qua đã lên tới 626.000 người - mức cao nhất trong vòng 26 năm qua. Điều này cho thấy sự suy thoái nhanh chóng của nền kinh tế Mỹ.
 
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP của nước này trong quý IV/2008 đã giảm 3,8%, mức giảm lớn nhất trong vòng 27 năm qua kể từ quý I/1982. Trong khi đó, một loạt hệ thống siêu thị bán lẻ của Mỹ vừa thông báo doanh số bán hàng giảm mạnh trong tháng 1/2009.
 
Tiếp đó là những tranh cãi tại Thượng viện liên quan tới gói kích thích kinh tế lên tới hơn 900 tỷ USD của chính quyền mới. Sau khi nhất trí giữ lại nhưng có điều chỉnh điều khoản "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" trong văn bản kế hoạch kích thích kinh tế, Thượng viện Mỹ tiếp tục thảo luận về "mức trần" của gói cứu trợ, với một bên là phe Dân chủ muốn đẩy nhanh và "nâng giá" gói cứu trợ kinh tế (có thể lên tới 920 tỷ USD) với đối trọng là các nghị sỹ Cộng hòa muốn cắt giảm con số này xuống mức hợp lý hơn.
 
Kế hoạch này không chỉ gây tranh cãi trong dư luận và chính giới Mỹ, mà còn khiến một số quốc gia quan ngại rằng Washington có thể đưa ra nhiều biện pháp có tính chất bảo hộ mậu dịch, kéo theo một trận chiến thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang lung lay.
 
Các đối tác thương mại của Mỹ tại châu Âu, Canada và những nơi khác đã phản ứng giận dữ trước điều khoản "Người Mỹ dùng hàng Mỹ", với lời cảnh cáo rằng nó sẽ làm bùng nổ những hành động trả đũa về thương mại trên khắp toàn cầu tương tự cuộc chiến thuế quan thời kỳ Đại Suy thoái hồi những năm 30 của thế kỷ trước.
 
Về nhân sự, tân Tổng thống Obama lâm vào thế bí khi liên tiếp phải chấp nhận hai đơn xin rút khỏi các đề cử vào nội các, trong đó có ông Tom Daschle (xin rút khỏi đề cử làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người) và bà Nancy Killefer (rút khỏi đề cử chức phụ trách Văn phòng quản lý ngân sách trực thuộc Văn phòng điều hành của Tổng thống) đều là những cộng sự đắc lực của ông trong thời gian vừa qua.
 
Như vậy, đến thời điểm hiện nay đã có tới 4 chính trị gia được đề cử vào nội các của Tổng thống Obama có ''vấn đề''. Trước đó là ông Timothy Geithner được đề cử chức Bộ trưởng Tài chính và ông Bill Richardson cho chức Bộ trưởng Thương mại. Ông Richardson đã xin rút khỏi đề cử do có dính líu tới một cuộc điều tra của chính phủ.
 
Trên trường quốc tế, chính quyền của ông Obama bất ngờ phải đón nhận một tin xấu khi Kyrgyzstan quyết định đóng cửa căn cứ quân sự Manas của Mỹ ở nước này. Căn cứ này được coi là tuyến đường tiếp viện sống còn cho lực lượng NATO ở Afghanistan. Trong khi đó thời gian này đang có thông tin cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, và Iran vừa phóng thành công vệ tinh tự chế tạo lên quỹ đạo. Hai sự kiện này vô hình chung đã gây sức ép cho chính quyền mới ở Washington.

Vậy là vừa mới bước chân vào Nhà Trắng ông Obama đã phải đương đầu với những thách thức không nhỏ dù đã được tiên liệu. Mọi con mắt đang đổ dồn về vị chủ nhân mới của tòa Bạch ốc với quy luật muôn đời - vạn sự khởi đầu nan. Song người dân Mỹ vẫn có thể hy vọng rằng Tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ có những bước đi vững chắc trong thời gian tới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục