Bắt 15 đối tượng trong vụ trộm lốp xe quy mô lớn

Bình Dương quyết định khởi tố 17 bị can và bắt giam 15 đối tượng liên quan đến vụ mất trộm lốp xe tại Công ty TNHH lốp xe Kumho.
Ngày 16/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can và bắt tạm giam 15 đối tượng liên quan đến vụ mất trộm lốp xe tại Công ty trách nhiệm hữu hạn lốp xe Kumho (đóng tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, Bình Dương).

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn ra quyết định phát lệnh truy nã Phan Thành Lộc (sinh năm 1981, ngụ huyện Bến Cát) là bảo vệ; Trần Văn Hoàng (sinh năm 1985, quê Đồng Tháp) là công nhân chất lốp xe của công ty Kumho, đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2008 đến nay, các bị can là nhân viên quản ký Công ty Kumho đã móc nối với các bảo vệ tổ chức đường dây trộm cắp 371 lốp xe ôtô và 14.470kg mủ cao su nguyên liệu (tương đương 1,5 tỷ đồng), rồi thuê các tài xế và phụ xế chở nhiều chuyến hàng tẩu tán ra ngoài tiêu thụ./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục