Bắt 2 tên cướp nguy hiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hai tên cướp nguy hiểm này đã theo dõi và thực hiện vụ cướp 70 triệu đồng của một phụ nữ khi chị này vừa rút tiền từ ngân hàng ra.
Ngày 28/11, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ 2 tên cướp nguy hiểm là Lý Nhật Tùng, 19 tuổi, trú tại 18E đường Nguyễn Thái Học, phường 1, quận Bình Thạnh và Trần Thiên Phúc, 20 tuổi, trú tại 71E, đường Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh.

Hai tên này thừa nhận đã theo dõi và thực hiện vụ cướp 70 triệu đồng của một phụ nữ khi chị này vừa rút tiền từ ngân hàng ra, tại giao lộ đường Phan Xích Long-Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng còn khai nhận gây ra ít nhất 10 vụ cướp khác ở quận Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Qua điều tra cho thấy 2 đối tượng trên đã thực hiện hàng chục vụ cướp trên nhiều địa bàn. Chúng chủ yếu cướp giật trên đường phố bằng thủ đoạn sử dụng xe gắn máy đã qua độ chế, trang bị dao bấm, theo dõi “con mồi” đến đoạn đường vắng, vừa giao dịch số tiền lớn ở ngân hang rồi lợi dụng sơ hở để ra tay.

Vụ cướp mới nhất chúng thực hiện vào ngày 26/11 khi hai đối tượng phát hiện anh Lê Văn Hiệp, quê An Giang đang sử dụng điện thoại di động loại đắt tiền, trước số nhà 461, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh. Chúng lao đến cướp lấy rồi rồ ga xe bỏ chạy.

Tên Phúc mang theo một con dao bấm nhằm chống trả nếu bị người dân truy bắt. Cả hai tên này đều nghiện ma túy, thường sử dụng thuốc lắc tại các tụ điểm vũ trường, quán bar./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục