Bắt 3 đối tượng cản trở Dự án xử lý nước thải Từ Sơn

Công an thị xã Từ Sơn khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gây rối trật tự, cản trở việc xây dựng Dự án Nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn.
Ngày 9/10, Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và phường Châu Khê đã tiến hành tháo dỡ lán trại, lều bạt dựng trái phép tại khu đồng Lỗ Vó-Dạ Cá, trả lại mặt bằng cho Dự án Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam ba bị can là Đỗ Văn Hào (sinh năm 1961), Ngô Thị Toan (sinh năm 1965) và Đỗ Thị Thiêm (sinh năm 1959), đều trú tại khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn về tội "gây rối trật tự công cộng."

Riêng đối với Đặng Văn Nhu (sinh năm 1952), bỏ trốn khỏi nơi cư trú đã bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã.

Dự án nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn nằm trên địa bàn phường Châu Khê là công trình phúc lợi xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay, sau bốn năm, dự án vẫn chưa được triển khai.

Sau thời gian dài, các cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Từ Sơn tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích và thuyết phục về lợi ích thiết thực của dự án đối với người dân và đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân cố tình không nhận tiền đền bù, cả tin, nghe theo đối tượng xấu lôi kéo tụ tập đông người, cản trở quá trình thi công dự án, gây rối trật tự công cộng.

Cùng với việc giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công dự án nhà máy nước thải, thị xã Từ Sơn cũng đầu tư cải tạo và nâng cấp các công trình phục vụ dân sinh nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân phường Châu Khê. Hiện một số tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống đường điện tại Châu Khê đang được triển khai thi công với tổng kinh phí đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn đã được cơ quan chức năng làm đúng trình tự thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự án được xây dựng nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm đang diễn ra ngày càng nghiệm trọng trên địa bàn phường Châu Khê nói riêng và thị xã Từ Sơn nói chung, nơi tập trung nhiều khu-cụm công nghiệp cùng hàng chục làng nghề truyền thống khác./.

Thái Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục