Bắt 4 đối tượng người Lào đưa ma túy vào Việt Nam

Trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng là người Lào đưa ma túy vào Việt Nam.
Ngày 29/4, Trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình kiểm tra xuất nhập cảnh, đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng là người Lào đưa ma túy vào Việt Nam.

Các đối tượng này gồm Khăm Bay, sinh năm 1949, Bao Thăm, sinh năm 1946, Thít Buôn Nạ Vông (nữ) sinh năm 1971 và Muôn Thăm, sinh năm 1970 (là lái xe).

Cả bốn người đi trên xe biển số Lào, biển kiểm soát 0614.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Na Mèo phát hiện trong túi hành lý của Bao Thăm có một cục chất dẻo, được xác định là thuốc phiện, có trọng lượng 100 gam và 7 kíp nổ màu trắng, 5 đoạn dây cháy chậm có tổng chiều dài 50 cm.

Sau khi phát hiện vụ việc, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đồn Biên phòng Na Mèo phối hợp với Hải quan Thanh Hóa xử lý, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Trịnh Duy Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục