Bắt cóc cháu gái để ép bác ruột trả... 5 triệu đồng

Lợi dụng quen biết với gia đình nạn nhân, Huệ đã bắt cóc cháu Na để gây sức ép buộc bác ruột cháu phải trả số tiền nợ 5 triệu đồng.

Lợi dụng quen biết, Huệ đến nhà anh Dũng chơi rồi bế luôn cháu Na đi. Ngay sau đó, Huệ điện lại cho gia đình anh Dũng yêu cầu anh trai anh Dũng phải trả cho thị số nợ đã vay trước đó.


Trên đường chạy trốn, Huệ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ngay trong sáng nay, 30/3, cháu Na cũng đã được trao trả lại cho gia đình.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45 Bộ Công An) vừa cho hay, vào lúc 13 giờ ngày 29/3 các trinh sát của cục đã giải cứu thành công cháu Lê Thị Na Na, 3 tuổi khỏi tay kẻ bắt cóc.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 28/3, Cục đã nhận được báo cáo từ Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp điều tra vụ bắt cóc trẻ em với mục đích tống tiền. Theo đó, sáng sớm ngày 28/3, tại xóm 7, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An, cháu Lê Lê Na (sinh năm 2009) bị một đối tượng nữ bắt cóc.

Theo tường trình của người nhà cháu Na, vào sáng 28/3, cháu Na đã bị một người phụ nữ bế đi. Sau đó, đối tượng này gọi điện lại cho bố mẹ cháu là anh Lê Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hồng đe dọa sẽ chỉ trả lại cháu nếu anh trai của anh Dũng là Lê Văn Duẩn trả tiền nợ cho thị.

Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn chính là người bạn làm ăn lâu năm với bác ruột của cháu Na là Nguyễn Thị Huệ (sinh năm1987) ở tỉnh Nam Định.

Cục Cảnh sát hình sự nhận định đối tượng sẽ lưu thông trên xe khách ra Hà Nội hoặc về quê ở Nam Định. Trên cơ sở này, Cục đã phối hợp cùng công an các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định... để kiểm tra các xe khách nghi đối tượng có thể trà trộn.

Song song với đó, một mũi khác được cử về Nam Định, phối hợp với Công an địa phương tiến hành khoanh vùng đối tượng.

Đến 13 giờ chiều ngày 29/3, khi Huệ bế cháu Na về nhà riêng tại xóm Trong, Yên Thị, Ý Yên, Nam Định, các mũi trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng. Cháu Na cũng được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận thị bắt cóc cháu Na nhằm gây sức ép buộc bác của cháu là anh Duẩn phải trả số tiền nợ 5 triệu đồng. Tuy vậy, bản thân anh Duẩn lại phủ nhận việc mình có nợ tiền Huệ.

Sáng 30/3, cháu Na đã được trao trả cho gia đình. Đối tượng Nguyễn Thị Huệ cũng được bàn giao cho công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền. Điển hình nhất, chiều 6/3, một vụ bắt cóc tống tiền khác xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cũng được khám phá.

Đến ngày 20/3, một vụ việc khác lại xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An khi cậu họ bắt cóc cháu để tống tiền anh chị./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục