Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy, quản trị fanpage Tin Việt-Cam thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại để trục lợi.
Sáng 22/8, Phòng Cảnh sát cơ động, công an Thành phố Hà Nội cho biết, Đại úy Lê Đình Công đang được điều trị sau khi bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ.
Tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tại cơ quan Công an, ông V. và em T. khai quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, biết em T. có nguyện vọng xuống Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm, nên ông V hẹn đón em T.
Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, khẳng định thông tin ‘‘bắt cóc trẻ em’’ xảy ra ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận trưa 18/2, là sai sự thật.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone (SN 1996, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) về hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có hành vi phạm tội với người dưới 16 tuổi, là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây hoang mang cho các bậc cha mẹ, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian.
Quá thời hạn kháng cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án bắt cóc trẻ em ở Khu đô thị Việt Hưng và bắn trộm dê của dân ở huyện Mỹ Đức.
Đại diện UBND thành phố Hà Nội khẳng định thông tin “Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm nhân dịp Tết dương lịch 2024” là không chính xác và hiện chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán.
Bị cáo Nguyễn Đức Trung là đối tượng đã trang bị cả súng ngắn và sử dụng ôtô gắn biển kiểm soát giả thực hiện vụ bắt cóc cháu bé gây rúng động dư luận vào tháng 7 vừa qua.
Sau khi tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và làm việc với người đăng tải thông tin trên mạng xã hội, Công an quận Hà Đông khẳng định thông tin về bắt cóc trẻ em ở phường Văn Quán là sai sự thật.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.
Một số tài khoản mạng xã hội đã lan truyền thông tin với nội dung: "Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc tại phường Tuần Châu (thành phố Hạ Long)," thậm chí có tài khoản còn đăng tin đối tượng đòi 15 triệu.
Công an Đồng Nai chặn bắt thành công nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi ở tỉnh Long An ngay bến xe thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, trên Quốc lộ 20, khi đang đi trốn.
Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang để điều tra về tội “Giết người," theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.T.
Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Hà Nội truy bắt đối tượng bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi để điều tra, làm rõ vụ việc.
Danh tính người đàn ông nghi liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị được xác định là B.C (63 tuổi), trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.
Trong quá trình giải cứu cháu bé và vây bắt nghi phạm, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) đã bị đối tượng chống trả và bắn trúng đùi, gây thương tích.