Bắt đối tượng nữ gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại Bình Thuận

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1 (thị trấn Phan Rí Cửa) phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) tử vong tại nhà riêng.
Bắt đối tượng nữ gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại Bình Thuận ảnh 1Ông Trần Văn Toản, Giám đốc công an tỉnh Bình Thuận phát biểu biểu dương Ban chuyên án tại buổi họp báo. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 15/12, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trong ngày 1/12 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đây là vụ án giết người nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1 (thị trấn Phan Rí Cửa) phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) tử vong tại nhà riêng.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt điều tra. Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định đây là án mạng, nạn nhân đã bị hung thủ giết chết, trên người có nhiều thương tích. Nạn nhân sống một mình trong căn nhà này.

[Bắc Ninh: Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm bảo vệ cửa hàng điện thoại]

Nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập ban chuyên án khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm, xác minh và điều tra, làm rõ vụ án.

Qua quá trình điều tra, ban chuyên án xác định nghi phạm là Lê Thị Chanh (48 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế). Đối tượng Lê Thị Chanh bị bắt vào đêm 12/12 khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu Chanh khai nhận, khi về Phan Rí Cửa chơi thì phát hiện bà Lan mang nhiều nữ trang nên nảy sinh lòng tham.

Tối 30/11, Chanh đến nhà bà Lan và ra tay sát hại, cướp nhiều trang sức trên người nạn nhân rồi bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nghi phạm Lê Thị Chanh nghiện cờ bạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục