Bắt đối tượng "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài"

Dương Tự Trọng, công tác tại Tổng cục VII, có hành vi “Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép."
Theo tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài,” ngày 22/2/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện bắt, tạm giam đối với Dương Tự Trọng.

Dương Tự Trọng, sinh năm 1961, hiện công tác tại Tổng cục VII - Bộ Công an có hành vi phạm tội “Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 275-Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục