Bắt giữ 40 đối tượng tình nghi là thành viên băng đảng 'Ndrangheta

Cuộc đột kích diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi cảnh sát châu Âu cũng đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là mafia trong một chiến dịch lớn chống buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy.
Bắt giữ 40 đối tượng tình nghi là thành viên băng đảng 'Ndrangheta ảnh 1Một đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 30/5, cảnh sát Italy đã bắt giữ 40 người trong chiến dịch truy quét mới nhằm vào băng đảng mafia 'Ndrangheta với cáo buộc buôn bán ma túy với các đối tác ở Mỹ Latinh thông qua mạng lưới ngầm của các nhà môi giới tiền Trung Quốc.

Cảnh sát cho biết đây là một chiến dịch quan trọng cho thấy băng đảng 'Ndrangheta đã "vươn vòi bạch tuộc" đến mọi nơi trên thế giới.

Cuộc đột kích diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi cảnh sát châu Âu cũng đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là mafia trong một chiến dịch lớn chống buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy.

Cảnh sát đã thi hành 40 lệnh bắt giữ, trong đó bắt giữ 4 người Albania và 2 nghi phạm người Trung Quốc, đồng thời hạn chế hoạt động của các đối tượng tình nghi là thành viên băng đảng mafia 'Ndrangheta tại 7 khu vực của Italy.

Trong cuộc điều tra kéo dài từ cuối năm 2019 đến tháng 7/2022, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây vận chuyển 1,2 tấn cocaine, 450kg nhựa cần sa và 95kg cần sa.

[Đức bắt giữ hàng chục đối tượng dính líu tới tổ chức mafia Ndrangheta]

Mạng lưới này có thể móc nối với các băng đảng khét tiếng ở khu vực Nam Mỹ như Primeiro Comando da Capital ở Brazil và các tổ chức tội phạm ở Colombia, Peru, Mexico và Bolivia, để vận chuyển ma túy.

Theo cảnh sát Italy, họ đã truy cập các cuộc trò chuyện được mã hóa mà Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã giải mã vào năm 2021 và phối hợp với phía Mỹ trong cuộc điều tra.

Cảnh sát Italy cho biết thêm một mạng lưới các đối tượng người Trung Quốc cũng đóng một vai trò tích cực trong các hoạt động phạm tội này.

Sau khi nhận tiền mặt, những kẻ môi giới tiền này chuyển cho các công ty thương mại ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc). Các công ty này sau đó lại chuyển tiền cho những kẻ môi giới ma túy và chính các băng đảng ở khu vực Nam Mỹ thông qua các chi nhánh ở nước ngoài. 

Một số cuộc điều tra gần đây cho thấy các băng đảng ma túy ở Italy ngày càng tăng cường sử dụng mạng lưới ngầm của các nhà môi giới tiền Trung Quốc không có giấy phép để che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới.

'Ndrangheta có nguồn gốc ở vùng Calabria của Italy, đã vượt qua Cosa Nostra để trở thành băng đảng khét tiếng nhất nước này và là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục