Bắt giữ hai nhóm giang hồ truy sát bằng mã tấu

Ngày 19/7, công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 6 đối tượng đề điều tra, làm rõ vụ chém người có tổ chức.
Ngày 19/7, công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng cầm đầu hai băng nhóm giang hồ đề điều tra, làm rõ vụ chém người có tổ chức.

Trước đó, nhóm giang hồ do Trần Trần Minh Tâm (sinh năm 1993, trú tại khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cầm đầu và nhóm giang hồ do Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1984, trú tại khu phố Ninh Thanh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh) cầm đầu đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 16 giờ, ngày 15/7, Tâm cùng với Nguyễn Thanh Vương (sinh năm 1989), Trần Văn Tâm (sinh năm 1992) dùng dao rựa và mã tấu đi đến khu vực Sân bay Quân sự Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh) để đánh nhau với Nguyễn Thị Hiền và đồng bọn là Hoàng Xuân Thanh (sinh năm 1988), Nguyễn Quảng Thanh Long (sinh năm 1983) và khoảng 10 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch).

Trong lúc hai nhóm giang hồ đang truy sát nhau thì lực lượng công an huyện Lộc Ninh phối hợp với công an thị trấn Lộc Ninh, bắt giữ được 6 đối tượng, số đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy thoát.

Tang vật lực lượng công an thu giữ gồm 2 xe môtô, 2 dao rựa, 2 mã tấu, 4 khúc gỗ và 1 cái búa./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục