Bắt giữ hàng trăm kg pháo nhập lậu từ Trung Quốc

Trong 10 ngày, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng liên tiếp phá 2 vụ với 273kg pháo buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Trong 10 ngày, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã liên tiếp phá 2 vụ với 273kg pháo buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vào hồi 21 giờ ngày 22/12, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt quả tang tại nhà riêng ông Hoàng Văn Hoan, trú tại An Thắng, xã An Lư, Thủy Nguyên tàng trữ 125kg pháo nổ, pháo hoa các loại do Trung Quốc sản xuất. Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ tang vật, tạm giữ đối tượng và một số người có liên quan để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 12/12, đối tượng Đinh Thị Mừng, 34 tuổi, ở thôn Mắt Rồng, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên cũng bị bắt giữ khi tàng trữ 148kg pháo nổ, pháo hoa các loại do Trung Quốc sản xuất. Mừng khai nhận mua số pháo trên từ vùng giáp biên giới phía Bắc và cất giấu trong nhà, chờ dịp Tết mang ra bán kiếm lời.

Cũng trong ngày 22/12 tại Hải Dương, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Hải Dương) bắt quả tang ba đối tượng, gồm Nguyễn Thanh Bình, 25 tuổi; Đỗ Thị Tân, 39 tuổi, đều ở thôn Tứ Lạc, thị trấn Minh Tân và Nguyễn Văn Phúc, 34 tuổi, ở thôn Phúc Sinh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đang vận chuyển pháo trái phép trên sông Mạo Khê, đoạn gần cầu Đá Vách, thuộc khu 2, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu tại chỗ 242kg pháo nổ các loại, các cỡ. Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đang làm rõ đường dây vận chuyển pháo lậu, để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vũ Văn Đức-Trần Tiến Duẩn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục