Bắt giữ lô hàng gần 2.000 khẩu súng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ

Anh Lê Phương khai nhận đã mua số súng đồ chơi bằng nhựa của một người không rõ tên tuổi ở chợ La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với giá 5,7 triệu đồng, rồi vận chuyển lên Lào Cai để bán.
Bắt giữ lô hàng gần 2.000 khẩu súng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh 1Súng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh TTXVN phát)

Chiều 3/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch 2021, ngày 3/1, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường đã bắt giữ lô hàng gần 2.000 khẩu súng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin từ lực lượng công an, khoảng 8 giờ ngày 3/1, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực đường Lùng Thàng, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tổ công tác do Đội cảnh sát chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp cùng Đội cơ động, Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Lê Phương, sinh năm 1983, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang xếp 2 thùng bìa giấy hàng hóa, bên trong có chứa 1.896 khẩu súng đồ chơi trẻ em bằng nhựa.

[Chống hàng giả, hàng nhái - nhiệm vụ xuyên suốt của quản lý thị trường]

Tại thời điểm kiểm tra, anh Phương không xuất trình được giấy tờ chứng minh được lô hàng kể trên nên lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ lô hàng và mời anh Phương về trụ sở để tiếp tục điều tra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, anh Lê Phương khai nhận đã mua số súng đồ chơi bằng nhựa kể trên của một người không rõ tên tuổi ở chợ La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với giá 5,7 triệu đồng, rồi vận chuyển lên Lào Cai để bán kiếm lời. Khi chưa kịp thực hiện hành vi thì anh Phương bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục