Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ 11 tỷ đồng

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, khám phá và bắt 7 đối tượng tham gia vụ bắt giữ người trái pháp luật nhằm đòi món nợ 11 tỷ đồng.
Ngày 21/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ 11 tỷ đồng; đồng thời bắt bảy đối tượng tham gia vụ bắt giữ người trái phép này.

Đó là các đối tượng Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1982); Nguyễn Phan Anh (sinh năm 1991); Đào Đình Quang (sinh năm 1991, đều trú ở Sơn Đông, Sơn Tây); Nguyễn Thanh Bằng (sinh năm 1993); Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1992); Nguyễn Hà Sơn (sinh năm 1995), đều trú tại Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình và Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1990, trú ở Yên Quán, Tân Phú, Quốc Oai).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định rõ vụ việc là Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1970, trú ở Bình Yên, Thạch Thất) làm chủ khách sạn Thái Bình Dương, ở Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất có vay của Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1978, trú ở thôn Đậu, Sơn Đông, Sơn Tây) với số tiền 11 tỷ đồng.

Sau nhiều lần Tuấn đến đòi tiền nhưng chị Linh không trả. Do vậy, ngày 17/12/2011, Tuấn đã thuê các đối tượng trên đến khách sạn, giữ chị Linh ở tại phòng làm việc, đồng thời yêu cầu chị Linh phải trả số tiền 11 tỷ đồng đã vay nợ.

Hiện Tuấn đang bỏ trốn. Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục