Bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu

Nguyễn Thị Hằng, quê ở Vĩnh Phúc là người đầu tiên trong năm 2010 bị bắt vì tội vận chuyển pháo lậu qua biên giới.
Tối 31/12/2009, trong lúc tuần tra đội trinh sát Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện 21kg pháo lậu chuẩn bị vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Tang vật gồm pháo thăng thiên, pháo hoa, pháo dây, pháo sáng được cất giấu ở một địa chỉ kín chuẩn bị vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Ngày 1/1/2010, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân số hàng trên là của Nguyễn Thị Hằng và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, tịch thu số hàng trên tiêu huỷ.

Trước đó, từ ngày 20 đến 24/12/2009, các lực lượng chức năng khu cửa khẩu đã bắt 4 đối tượng, 21kg hơn 13kg pháo các loại.

Ông Phạm Văn Tiễu, đồn trường Đồn biên phòng Cửa khẩu, cho biết thời điểm trước Tết âm lịch, nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới tăng gấp nhiều lần. Đây là cơ hội để bọn buôn lậu làm ăn phi pháp tuồn hàng cấm, hàng lậu qua biên giới.

Bởi vậy, Đồn biên phòng Cửa khẩu đã tăng cường tuần tra, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý hàng lậu, hàng cấm vượt qua biên giới.

Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với Phòng PA17 Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 218kg pháo trên xe ôtô chở khách.

Hai đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ sự vụ.

Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cũng vừa bắt quả tang Phạm Văn Sỹ, sinh năm 1966, trú tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa lén lút bán pháo hoa trong đêm cuối năm (30/12/2009) và thu hồi tại chỗ 10,5 kg pháo hoa cây do Trung Quốc sản xuất.

Công an huyện Hoằng Hóa cho biết hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa Phạm Văn Sỹ ra xét xử tội buôn bán pháo trái phép.

Trước đó ngày 23/12/2009, lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa cũng đã phát hiện bắt quả tang Lê Trọng Du, sinh năm 1969 tàng trữ tại nhà ở thị trấn Bút Sơn 4 kg pháo các loại; phát hiện bắt quả tang Lê Văn Mùi, sinh năm 1991 trú tại xã Hoàng Châu đang vận chuyển 6 kg pháo các loại đi tiêu thụ./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục