Bắt giữ nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao

Lực lượng công an đột kích vào một căn nhà cho thuê ở quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ gần 20 nghi phạm có nhiều quốc tịch khác nhau sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo.

Chiều 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi có hoạt động sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo.

Hiện Công an đang lấy lời khai các đối tượng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, các trinh sát Công an Thành phố và Công an quận 9 bất ngờ đột kích căn nhà cho thuê trong hẻm số 40 nằm trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ gần 20 đối tượng, có nhiều quốc tịch khác nhau tình nghi đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

[Triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản]

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, một số đối tượng đã trèo lên nóc nhà để nhảy qua các nhà khác xung quanh để tẩu thoát, tuy nhiên không thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng Công an.

Toàn bộ các đối tượng đã bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm việc.

Tại hiện trường Công an thu giữ nhiều máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động các loại, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi chuyên dụng và nhiều thẻ ngân hàng nước ngoài.

Hiện căn nhà nơi các đối tượng thuê đã bị Công an phong tỏa, khám xét để phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục