Bắt giữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu từ Campuchia

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ một xe tải 5.500 bao thuốc lá nhập lậu được che đậy tinh vi.

Lúc 5 giờ ngày 24/1, trong quá trình tuần tra, Đội Đặc nhiệm chống xuất lậu xăng dầu và buôn lậu trên biên giới tỉnh Bình Phước phát hiện xe tải mang biển số 79H-7087 có biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu. Chiếc xe lưu thông từ biên giới Campuchia đoạn địa phận xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề phòng đối tượng manh động, tẩu thoát, Đội đặc nhiệm đã dùng các biện pháp nghiệp vụ bám theo, thông báo cho lực lượng quản lý thị trường thị xã Bình Long phối hợp chặn bắt. Khi chiếc xe vừa đến địa phận quốc lộ 13 (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Đội đặc nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng lập tức bao vây, chặn xe, đồng thời yêu cầu tài xế xe tải xuống kiểm tra.

Qua khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 5.500 bao thuốc lá nhập lậu (trong đó 4.000 bao thuốc nhãn hiệu Jet và 1.500 bao thuốc lá hiệu Hero) được che đậy tinh vi bằng 18 bao tải chở trấu. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa đối tượng về Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ.

Tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, đối tượng khai nhận tên Hoàng Văn Bình, sinh năm 1989 ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo lời khai của Bình, vào khoảng 10 giờ ngày 20/1, khi Bình đang đỗ xe ở nhà thì có một người tên Long tới hỏi thuê xe tải, nhờ Bình trực tiếp chở thuốc lá từ Cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) về ngã tư Bình Phước với giá 3,5 triệu đồng.

Đến sáng sớm 24/1, khi Bình điều khiển xe qua Cửa khẩu Hoa Lư theo chỉ dẫn của Long thì có 3 người đàn ông lạ mặt dùng xe máy vận chuyển thuốc lá ngoại chất lên xe của Bình để Bình chở về. Khi đối tượng này đang vận chuyển thuốc lá lậu đến đoạn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long thì bị Đội đặc nhiệm chống xuất lậu xăng dầu và chống buôn lậu biên giới tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Bình cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục