Bắt gọn hai tên cướp sau khi truy đuổi 14 km trên đường cao tốc

Hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An đã bị các hiệp sỹ phối hợp với Công an huyện Bến Lức bắt giữ sau khi truy đuổi hơn 14 km trên đường cao tốc.

Ngày 1/11, hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An đã bị các hiệp sỹ phối hợp với Công an huyện Bến Lức bắt giữ sau khi truy đuổi hơn 14 km trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, có hai đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển số 51R1-6772 giật túi xách của một phụ nữ ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và tẩu thoát theo đường tỉnh 830 ra hướng huyện Bến Lức. Trong túi có nhiều tiền mặt và các vật dụng khác.

Nhận được tin báo của người dân, một số hiệp sỹ phối hợp với một cán bộ Công an huyện Bến Lức triển khai chốt chặn. Tuy nhiên, khi phát hiện bóng dáng các hiệp sỹ, hai đối tượng quay xe bỏ chạy thẳng lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương về hướng Tiền Giang để tẩu thoát.

Trước tình thế đó, các hiệp sỹ đã tổ chức truy đuổi. Khi chạy được hơn 14 km trên đường cao tốc, hai đối tượng bỏ xe máy nhảy hàng rào cao tốc chạy xuống các đám ruộng thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì bị khống chế.

Đến 12 giờ cùng ngày, hai đối tượng cùng tang vật và phương tiện sử dụng đi cướp được đưa về Công an huyện Bến Lức để điều tra làm rõ .

Tại đây, hai đối tượng khai tên là Lưu Thanh Sơn (sinh năm 1983) và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1995) cùng ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục